Ayun Pa và Ia Pa: Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng không chủ quan trong phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ 6 giờ ngày 14-2, các quy định về giãn cách xã hội tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) được nới lỏng theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số điểm phong tỏa trên địa bàn đã được gỡ bỏ nhưng vẫn tuân thủ nghiêm quy định về phòng-chống dịch.
Các cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: Vũ Chi
Các cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: Vũ Chi
Theo quy định mới, người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế; dừng các hoạt động hội họp, sự kiện trên 20 người, không tụ tập 10 người trở lên tại các điểm công cộng, giữ khoảng cách 2 m giữa người với người. Bên cạnh đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, các điểm vui chơi, sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các điểm tập luyện thể thao, phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ bida, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát, các điểm bán hàng ăn uống trên vỉa hè. Tiếp tục phong tỏa các khu dân cư có ghi nhận ca dương tính trong cộng đồng thêm 14 ngày (kể từ ngày xác định ca dương tính cuối cùng trong cộng đồng).
Sáng 14-2, tại phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa), 3 chốt kiểm soát dịch ở đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa phường Cheo Reo và phường Hòa Bình), đường Ngô Quyền đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, phường lập các chốt mới tại buôn Banh, khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Ngô Quyền) và khu dân cư đoạn đường Trần Hưng Đạo (tại số nhà 403 Trần Hưng Đạo về mỗi bên 10 căn nhà kể cả phía đối diện).
Theo lãnh đạo phường Cheo Reo, việc thay đổi địa điểm các chốt kiểm soát dịch này nhằm thu hẹp lại các khu dân cư vẫn còn nguy cơ lây lan dịch cao. Riêng các chốt ra vào thị xã vẫn hoạt động bình thường. Người và phương tiện qua lại các chốt đều phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định.
Chốt kiểm dịch trên cầu Quý Đức (đoạn tiếp giáp giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa) vẫn duy trì hoạt động kiểm soát người và phương tiện qua lại. Ảnh: Vũ Chi
Chốt kiểm soát dịch trên cầu Quý Đức (đoạn tiếp giáp giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa) vẫn duy trì hoạt động kiểm soát người và phương tiện qua lại. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều người dân tại các khu vực phong tỏa trước đây rất vui mừng trước việc thu hẹp lại các khu vực phong tỏa. Ông Trần Văn Láng (tổ 5, phường Cheo Reo) chia sẻ: Nửa tháng nay, hầu như tôi chỉ ở trong nhà. Nay vị trí chốt kiểm dịch trên đường Ngô Quyền trước nhà đã được gỡ bỏ, tôi mới lái xe ra thăm ruộng, xem tình hình dịch bệnh trên cây trồng. Đi xong công việc, tôi và con cháu cũng về nhà ngay, mọi người đều tuân thủ đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên. 
Còn chị Nay H’Nháp (buôn Banh, phường Cheo Reo) cho biết: Mặc dù khu vực tôi đang sinh sống vẫn tiếp tục bị phong tỏa nhưng người dân đều rất đồng tình ủng hộ, trước hết là bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và sau là cho cộng đồng. Chúng tôi chỉ hy vọng dịch nhanh chóng được khống chế để toàn bộ thị xã sẽ tháo gỡ phong tỏa, người dân ổn định lại cuộc sống.
Cùng với việc thu hẹp lại các khu dân cư bị phong tỏa, công việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cũng được đẩy mạnh trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tại 3 phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, ngày 15-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Bệnh viện tỉnh Gia Lai tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư phường Sông Bờ. Việc mở rộng xét nghiệm trên diện rộng sẽ giúp phát hiện, khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân. Từ các kết quả xét nghiệm trong cộng đồng, nếu không phát hiện thêm ca nhiễm mới, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã sẽ có những đề xuất về việc nới lỏng thêm giãn cách xã hội nhằm sớm khôi phục sản xuất trên địa bàn.
Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
 
Cũng theo văn bản hướng dẫn nới lỏng giãn cách, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa tiếp tục duy trì cách ly khu vực có ca nghi bệnh chờ kết quả xét nghiệm; tiến hành tẩy trùng toàn bộ Trung tâm, triển khai trở lại các hoạt động từ 8 giờ ngày 14-2, tiến hành phân luồng bệnh nhân để đảm bảo công tác khám-chữa bệnh được an toàn; tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sau thời gian phong tỏa.
Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiên-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa-cho biết: Trong thời gian Trung tâm Y tế bị phong tỏa, Sở Y tế đã trưng dụng Trung tâm Y tế dự phòng cũ của huyện làm cơ sở khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày, hiện tại, Trung tâm Y tế huyện đã được gỡ phong tỏa. Chúng tôi đã tiến hành tẩy trùng, xử lý môi trường toàn bộ cơ sở, tiến hành phân luồng bệnh nhân, đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Trong vài ngày tới, khi công tác vệ sinh đã được đảm bảo, toàn bộ bệnh nhân sẽ được chuyển về Trung tâm, khôi phục công tác khám-chữa bệnh. 
Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Cocid-19 thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũng yêu cầu các xã, phường tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của các tổ Covid cộng đồng trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Đồng thời, yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh…
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

null