Apple và Xiaomi dẫn đầu thị trường thiết bị đeo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dữ liệu mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường IDC cho thấy Apple tiếp tục là cái tên thống trị thị trường thiết bị đeo, với các sản phẩm bán chạy nhất là Apple Watch và AirPods.

Watch Series 7 ra mắt trong năm nay sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Apple trên thị trường thiết bị đeo. ẢNH: REUTERS
Watch Series 7 ra mắt trong năm nay sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Apple trên thị trường thiết bị đeo. ẢNH: REUTERS
Theo PhoneArena, Apple đã bán 55,6 triệu thiết bị đeo trong quý 4/2020, chiếm 36,2% thị phần và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, mặc dù lượng xuất xưởng Xiaomi Mi Band giá rẻ giảm 18,3% trong quý 4 nhưng Xiaomi vẫn chứng kiến mức tăng trưởng 5% nhờ dòng sản phẩm “hearables” tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xiaomi đã xuất xưởng 13,5 triệu thiết bị đeo trong quý 4 và chiếm 8,8% thị phần. Điều này đưa công ty Trung Quốc lên vị trí thứ 2, sau Apple và trên Samsung một chút. Với Samsung, công ty này xuất xưởng được 13 triệu thiết bị đeo, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.
Huawei cũng chứng kiến mức tăng doanh số thiết bị đeo 7,6%, có nghĩa họ đã giao được 10,2 triệu chiếc trong khoảng thời gian 3 tháng. Tuy nhiên thị phần của công ty giảm từ 7,9% xuống còn 6,7%. Ở vị trí thứ 5 thuộc về BoAt, công ty thiết bị đeo đến từ Ấn Độ, khi xuất xưởng 5,4 triệu chiếc và chiếm 3,5% thị phần. Công ty đã chứng kiến số lượng thiết bị đeo được xuất xưởng tăng vọt 470,1% từ quý 4/2019 đến quý 4/2020.
Nhìn chung, 153,5 triệu thiết bị đeo đã được xuất xưởng trong quý 4/2020, tăng 27,2% so với 120,7 triệu thiết bị đeo được giao trong cùng quý năm trước đó.
Đối với thị trường cả năm 2020, IDC ước tính Apple đã bán ra 151,4 triệu thiết bị đeo, chiếm 35,9% thị phần và tăng từ 34,1% của năm 2019. Xiaomi và Huawei lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 50,7 triệu chiếc và 43,5 triệu chiếc. Samsung ở vị trí tiếp theo với 40 triệu chiếc bán ra, còn Fitbit thuộc sở hữu của Alphabet xuất xưởng 12,9 triệu chiếc.
Trong cả năm 2020, 444,7 triệu thiết bị đeo đã được phân phối trên toàn thế giới, tăng 28,4% so với 346,4 triệu chiếc xuất xưởng vào năm 2019. Apple hy vọng sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường thiết bị đeo với việc phát hành AirPods thế hệ thứ ba và AirPods Pro tiếp theo vào cuối năm nay. Đó là chưa kể đến Apple Watch Series thế hệ mới.
Theo Thành Luân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bluetooth là "sợi dây" vô hình kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh và các thiết bị gia dụng

Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

null