Ánh sáng cuối đường hầm: Israel tiếp tục đàm phán ngừng bắn, đổi con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Theo CNN, trong ngày 16/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo các cuộc đàm phán trao đổi con tin với Hamas đang được tiến hành, do Qatar làm trung gian. Thông tin chi tiết không được công bố.
Thủ tướng Israel B.Netanyahu trong cuộc họp nội các hôm 10/12. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel B.Netanyahu trong cuộc họp nội các hôm 10/12. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã trò chuyện với gia đình 3 con tin vô tình bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắn chết. "Tôi cảm nhận được nỗi đau của họ. Đó là một trong những sự kiện bi thảm nhất mà tôi từng biết", ông Gallant cho biết.

Bộ trưởng Gallant nhận trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định đây là một sai sót nghiêm trọng của IDF và yêu cầu binh sĩ Israel rút kinh nghiệm ngay lập tức, hành động thận trọng hơn.

Liên quan đến thông tin đàm phán giữa Hamas và Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận. Truyền thông một số nước cho biết giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad David Barnea đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại châu Âu trước đó một ngày, đưa ra chỉ đạo cụ thể cho nhóm đàm phán.

"Sai lầm duy nhất có thể phạm phải là công bố những tính toán của chúng tôi cho Hamas và thế giới. Chúng tôi sẽ không hé lộ chi tiết nào", ông nói và khẳng định sẽ duy trì áp lực quân sự lên Hamas. "Các nhà đàm phán được yêu cầu tập trung vào điều này, nếu không chúng tôi sẽ không có gì"- ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel dường như cũng chỉ trích quan hệ giữa Qatar với Iran, kình địch của Israel, và nhóm vũ trang Hamas kiểm soát Dải Gaza. "Chúng tôi có những phê bình nghiêm khắc với Qatar và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi đang tập trung vào hoàn tất quá trình giải thoát toàn bộ con tin", ông Netanyahu cho hay.

Trang tin Axios của Mỹ trước đó nói rằng Israel đã nối lại đàm phán với Hamas thông qua trung gian Qatar sau vụ binh sĩ nước này bắn nhầm khiến ba con tin Israel thiệt mạng tại Dải Gaza, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ông Barnea gặp Thủ tướng Al Thani trong gần một tháng qua.

Các nguồn tin giấu tên tại Ai Cập cũng cho biết Barnea trở về Israel sáng sớm 16/12 để báo cáo với Thủ tướng Netanyahu và Tel Aviv dường như đang sẵn sàng đạt thỏa thuận mới với Hamas.

Hơn 130 con tin vẫn còn ở Gaza. Israel thông báo một số người đã chết.

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null