Anh em sinh đôi, người là thủ khoa, người xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Những năm trước, anh em sinh đôi này đều xuất sắc giành học bổng, được chi trả toàn bộ chi phí học tập lẫn sinh hoạt từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mới đây, khi hoàn thành chương trình ĐH, họ cùng nhau tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó người em là thủ khoa đầu ra.

Đó là anh em sinh đôi Huỳnh Anh Khoa và Huỳnh Anh Duy (23 tuổi), ngụ tỉnh Bình Định, cựu sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH FPT Hà Nội.

Xuất thân đều là học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bình Định), Khoa và Duy sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Trong năm học 2015-2016, Khoa đạt huy chương bạc, còn Duy đạt huy chương vàng trong kỳ thi giải toán qua internet cấp quốc gia (Violympic). Nhờ vậy Khoa và Duy là 2 trong 10 học sinh giỏi tiêu biểu tỉnh Bình Định nhận được học bổng AI 100%++ của Trường ĐH FPT Hà Nội. "Đây là loại học bổng chi trả toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt từ bậc ĐH đến tiến sĩ", Duy cho hay.

Anh Khoa (trái) và Anh Duy cùng tốt nghiệp loại xuất sắc. ẢNH: NVCC

Anh Khoa (trái) và Anh Duy cùng tốt nghiệp loại xuất sắc. ẢNH: NVCC

Là anh em sinh đôi, học chung một ngành nên đây cũng là ưu thế giúp Khoa và Duy có thể đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề. "Trong học tập, nếu tụi mình gặp khó khăn chỗ nào thì trước hết sẽ tự chia sẻ với nhau vì có thể khó hiểu với người này nhưng lại dễ hiểu với người còn lại. Nhờ vậy tụi mình có thể giải đáp cho nhau hoặc cùng ngồi lại để tìm lời giải cho những chỗ mà cả hai đều thấy khó hiểu. Hơn nữa, nhờ hiểu ý nhau nên việc tụi mình phối hợp chung khá dễ dàng và thuận lợi", Duy chia sẻ.

Khoa cũng cho biết thêm: "Không những thế, trong cuộc sống, tụi mình như những người bạn có thể tâm sự, đưa ra lời khuyên cho nhau về các vấn đề học tập, tình cảm, bạn bè".

Sau 4 năm ĐH, Khoa và Duy đều tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó Duy là thủ khoa đầu ra của khối ngành kỹ thuật với điểm trung bình toàn khóa đạt 9.25/10. "Lúc nhận được thông báo là thủ khoa thật sự mình rất bất ngờ và vui sướng vì mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Gia đình cũng đã rất vui vì thành tích mà anh em đã đạt được", Duy bày tỏ.

Khi được hỏi về bí quyết học tập, Khoa chia sẻ cách học của 2 anh em cũng không có gì quá đặc biệt. "Ở trên lớp, tụi mình chú ý tập trung nghe giảng để hiểu bài; vì ngành học này cần thực hành nhiều nên anh em dành thêm thời gian tự thực hành khi ở nhà; những vấn đề chưa hiểu tụi mình ghi chú lại để trao đổi với bạn bè hoặc hỏi thầy cô; tụi mình tự cảm thấy may mắn khi xung quanh có nhiều bạn bè và thầy cô sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ 2 đứa mỗi khi gặp khó khăn", Khoa chia sẻ.

Là anh em sinh đôi nên Khoa và Duy đều có chung sở thích, niềm đam mê, cả tương đồng trong tính cách. Khoa cho biết cả hai đều thích học các môn thuộc khối tự nhiên và mê chơi thể thao. "Tụi mình có thể chơi được bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Vào năm học lớp 9 và 11, mình và Duy giành được huy chương vàng môn cầu lông trong nội dung đôi nam ở giải hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh", Khoa cho hay.

Hiện tại, cả hai đều đang làm kỹ sư AI cho một công ty nước ngoài. Nhờ những thành tựu đã đạt được trong 4 năm ĐH nên khi ra trường đi xin việc làm, Khoa và Duy đều có những thuận lợi nhất định. "Mình nghĩ yếu tố giúp thuận lợi hơn khi xin việc làm là nhờ vào thành tích học tập và các bài báo nghiên cứu khoa học được công bố tại những hội nghị quốc tế. Những bài báo đó cũng được đánh giá khá cao", Duy cho biết.

Cả hai đều đang theo học thạc sĩ tại TP.HCM. Nói về bí quyết giúp cân bằng giữa việc đi làm và học thạc sĩ, Duy chia sẻ: "Vừa học và đi làm thì không thể tránh khỏi trạng thái mệt mỏi, nhưng dù bận đến đâu tụi mình cũng đều cố gắng sắp xếp để dành thời gian đi đá bóng, chạy bộ, tập thể dục. Đây là một cách giúp tụi mình giảm bớt căng thẳng. Và mình nhận thấy điều quan trọng nhất vẫn là học cách quản lý và sử dụng thời gian hiệu quả".

Anh em sinh đôi nên có thể hiểu ý nhau trong nhiều vấn đề, nhưng đôi lúc Khoa và Duy cũng khó tránh khỏi bất đồng về quan điểm. "Nhất là trong công việc, khi tụi mình tìm cách giải quyết cho một vấn đề nào đó thì đôi khi không đồng quan điểm với nhau. Lúc đó tụi mình sẽ xảy ra xung đột nhỏ, nhưng vẫn có thể ngồi lại để tìm ra phương án tốt nhất. Mình thấy đó cũng là một điều khá hay vì nhờ vậy mà tìm ra được kết quả khả quan hơn", Duy cho hay.

PGS-TS Phan Duy Hùng, giảng viên Trường ĐH FPT Hà Nội, chia sẻ: "Cả Huỳnh Anh Duy và Huỳnh Anh Khoa đều là sinh viên có ý thức, khả năng tự học và năng lực nghiên cứu rất tốt. Ở các môn học chuyên ngành tôi có tham gia giảng dạy hay việc làm đồ án tốt nghiệp, cả hai bạn đều hoàn thành xuất sắc. Từ các dự án môn học cũng như đồ án tốt nghiệp, hai bạn đều phát triển thành các đề tài khoa học và tham gia vào 3 hội nghị quốc tế có uy tín. Hiện cả Duy và Khoa đang theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật phần mềm định hướng trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH FPT, hai anh em cũng thường xuyên trao đổi với tôi. Hai bạn vừa có tin vui là nhận được thư chấp nhận của hai bài báo ở hội nghị tổ chức vào tháng 11 tới đây. Tôi mong hai em sẽ tiếp tục thành công trên con đường nghiên cứu".

Theo Thảo Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Gia Lai sẵn sàng bước vào năm học mới

(GLO)- Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến huy động học sinh ra lớp, tới thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng bước vào năm học 2024-2025 cùng quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

Bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' để giáo viên dạy thêm như thế nào?

Bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' để giáo viên dạy thêm như thế nào?

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thực, chính đáng và Bộ GD&ĐT ra quy định để quản lý những việc đó. Tức là việc học thêm, nếu có, không phải nhằm mục tiêu để đạt được yêu cầu của chương trình. Do đó, việc học thêm là sự tự nguyện của người dân.
Nữ sinh quê Đức Cơ “săn” học bổng 15 ngàn Euro

Nữ sinh quê Đức Cơ “săn” học bổng 15 ngàn Euro

(GLO)- Sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), nữ sinh Huỳnh Lê Bảo Ngân (Khoa Thiết kế Truyền thông, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) vừa xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 15 ngàn Euro từ Viện Công nghệ và Thiết kế Pantheon (Ý).
Đồng hành với học sinh nghèo mùa tựu trường

Đồng hành với học sinh nghèo Gia Lai mùa tựu trường

(GLO)- ​Chuẩn bị mùa tựu trường, nhiều gia đình nghèo ở Gia Lai không khỏi lo lắng để chuẩn bị các khoản tiền mua quần áo, đồ dùng học tập cho con em mình. Vì vậy, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân tiếp sức cho học sinh đến trường là rất đáng trân trọng.