An Khê triển khai mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-

Chiều 3-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã. Đây là mô hình triển khai thực hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) thị xã; lãnh đạo một số đơn vị, cơ quan, phòng, ban liên quan của thị xã cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai mô hình phòng-chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu dự hội nghị triển khai mô hình phòng-chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã An Khê gồm: Lớp thứ nhất là các xã thuộc huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro giáp ranh với thị xã An Khê; lớp thứ hai là các xã, phường thuộc thị xã An Khê giáp ranh với các xã thuộc lớp thứ nhất và lớp thứ ba là các xã, phường còn lại là các xã, phường nằm ở vị trí trung tâm của thị xã An Khê.

Ba lớp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là sự phối hợp giữa nhiều lực lượng trong, ngoài các địa bàn giáp ranh, từ lực lượng Công an đến các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, có sự triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tạo thành thế trận an ninh vững chắc, kiểm soát các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là đối tượng hoạt động phạm tội lưu động.

Ngoài ra, để phòng ngừa từ sớm, từ xa, mục tiêu không để hình thành các băng nhóm tội phạm, các đối tượng hoạt động lưu động đến địa bàn gây án, việc triển khai thế trận phòng ngừa “3 lớp” nhằm huy động nhiều lực lượng, phương tiện, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội cùng lực lượng Công an tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị, các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường đã thông qua nhiều mô hình được triển khai trong kế hoạch ba lớp để nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% (chỉ tiêu Bộ Công an giao) tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế môi trường, tiến tới thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không có tội phạm về hình sự, ma túy.

Đồng thời, triển khai mô hình thế trận phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng gắn với mô hình Cảnh sát tuần tra trên không gian mạng tạo thế trận liên hoàn trong quản lý địa bàn, đối tượng trên thực tế ảo, không gian mạng và thực tiễn địa bàn hành chính.

Mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã an Khê được Công an thị xã triển khai vào giữa tháng 2-2024. Sau hơn 1 tháng triển khai thí điểm bước đầu đạt một số kết quả: Về tội phạm hình sự đã phát hiện 11 đối tượng đánh bạc hoạt động lưu động, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, bắt 1 vụ/2 đối tượng trộm cắp tài sản, kéo giảm 37,5% phạm pháp hình sự so với kỳ liền kề trước.

Đối với tội phạm ma túy phát hiện 2 vụ/2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy từ tỉnh Bình Định, huyện Kông Chro đến địa bàn thị xã An Khê gây án. Về tội phạm kinh tế môi trường, lực lượng Công an thị xã phát hiện 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ vận chuyển 85 linh kiện điện thoại, 93 linh kiện phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Về trật tự an toàn giao thông đã thực hiện hơn 900 lượt tuần tra, phát hiện 1.217 lượt vi phạm, trong đó có 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp có hành vi lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, phát hiện 2 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép.

Trung tá Nguyễn Thành Huy (thứ 3 bên trái)-Trưởng Công an thị xã An Khê trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Minh

Trung tá Nguyễn Thành Huy (thứ 3 bên trái)-Trưởng Công an thị xã An Khê trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Công an thị xã An Khê trao kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho 9 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê tặng giấy khen 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null