An Khê: Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai đã góp phần cùng địa phương đưa các xã về đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình đề ra. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, hàng năm, các đơn vị LLVT trên địa bàn thị xã đều phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM khảo sát địa bàn, xác định nội dung các tiêu chí tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT còn thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn thị xã. Đại úy Lê Tấn Thành-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức lực lượng tham gia giúp xã Thành An thực hiện các tiêu chí NTM. Trong quá trình này, Đảng ủy, chỉ huy các cấp cũng giáo dục cho bộ đội về tinh thần đoàn kết giữa đơn vị và địa phương. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cùng xã Thành An duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM một cách bền vững.
 Lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã giúp địa phương đào mương thoát nước. Ảnh: T.H
Lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã giúp địa phương đào mương thoát nước. Ảnh: Thế Huynh
Trong năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) đã giúp đỡ ngày công xây mới 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Thành An; sửa chữa các điểm hư hỏng cục bộ trên các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương công trình trạm bơm điện thôn Cửu Đạo 2 và đập làng Pờ Nang (xã Tú An). Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị với nhân dân trên địa bàn đứng chân; giúp các hộ gia đình nghèo có chỗ ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng và lộ trình xây dựng NTM của các xã trên địa bàn. Từ đó, nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác dân vận xây dựng NTM. Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tích cực phối hợp với Sư đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) giúp nhân dân các xã Tú An, Thành An, Song An, Xuân An và phường An Phước xây dựng tường rào, nạo vét được 6.300 m kênh mương thủy lợi, làm 1.600 m đường giao thông nông thôn; giúp đỡ gia đình chính sách, hộ khó khăn tu sửa nhà cửa, cải tạo ruộng vườn, nương rẫy với diện tích trên 1.500­­­­­ m2; giúp người dân các xã, phường tổng vệ sinh, khắc phục nhà bị tốc mái với trên 2.800 ngày công lao động. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” và phong trào “Hũ gạo vì người nghèo” đến toàn thể LLVT thị xã và đã hỗ trợ được cho 1 hộ nghèo tại làng Hòa Bình (xã Tú An) 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Qua các việc làm trên, LLVT thị xã An Khê đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM.
Song song với đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã còn tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Đồng đội”; duy trì tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, thương-bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp lễ, Tết. Thượng tá Nguyễn Thanh Nam-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã-cho biết: “Để tiếp tục đóng góp vào chương trình xây dựng NTM, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương khảo sát đặc điểm từng địa bàn, xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc cụ thể, những tiêu chí còn khó khăn để cùng phấn đấu thực hiện. Qua đó góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn”.
Thế Huynh

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null