AFF Suzuki Cup:Đội thắng chung kết lượt đi sẽ có cơ hội vô địch lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen trên sân Bukit Jalil. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trận đấu ở Bukit Jalil tối 11/12 được xem là "điềm báo" cho chức vô địch AFF Cup, bởi theo thống kê trong lịch sử của giải đấu này, hầu hết những đội thắng ở lượt đi sau đó đều đăng quang.
Kể từ năm 2004, giải vô địch Đông Nam Á bắt đầu áp dụng thể thức lượt đi-lượt về ở vòng Bán kết và Chung kết. 
Và có một thống kê rất đáng lưu ý là 6/7 đội bóng giành thắng lợi ở lượt đi, sau đó đều vô địch. Trường hợp duy nhất không thể bảo vệ được lợi thế ở lượt đi là Indonesia ở AFF Cup 2016. Họ đã đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi diễn ra trên sân nhà, nhưng lại "vỡ vụn" ở Rajamangala khi thua 0-2 và ngậm ngùi nhìn đội chủ nhà đăng quang.
Cả Việt Nam và Malaysia đều đã từng đăng quang nhờ những chiến thắng ở trận lượt đi. Năm 2008, hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã giúp Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala.
Còn ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh ở phút bù giờ thứ 4 đã giúp Việt Nam có trận hòa 1-1 và lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á. 
Cần nhớ rằng giải năm đó chưa áp dụng luật bàn thắng sân khách nên nếu không có bàn thắng của Công Vinh, hai đội sẽ phải bước vào đá hiệp phụ, và chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Hai năm sau, Malaysia cũng lần đầu đăng quang tại đấu trường khu vực. Trước sự chứng kiến của 98.543 khán giả "lèn chặt" sân Bukit Jalil, Malaysia đã đè bẹp Indonesia ba bàn không gỡ, với cú đúp của Safee Sali và pha lập công của Ashaari Shamshudin. 
Ở lượt về, dù thua Indonesia 1-2, nhưng Malaysia vẫn đăng quang với thắng lợi 4-2 chung cuộc.
Ở đội hình Malaysia hiện tại vẫn còn hai cầu thủ của thế hệ đó là thủ thành Khairul Che Mat và chân sút Norshahrul Talaha.
Có một điều khá đặc biệt, lịch sử AFF Cup chưa bao giờ chứng kiến một trận hòa ở chung kết lượt đi.
Kết quả các trận chung kết AFF Cup từ năm 2004 đến nay:
Năm 2004: Indonesia 1-3 Singapore, Singapore 2-1 Indonesia (Chung cuộc Singapore thắng 5-2)
Năm 2007: Singapore 2-1 Thái Lan, Thái Lan 1-1 Singapore (Chung cuộc Singapore thắng 3-2)
Năm 2008: Thái Lan 1-2 Việt Nam, Việt Nam 1-1 Thái Lan (Chung cuộc Việt Nam thắng 3-2)
Năm 2010: Malaysia 3-0 Indonesia, Indonesia 2-1 Malaysia (Chung cuộc Malaysia thắng 4-2)
Năm 2012: Singapore 3-1 Thái Lan, Thái Lan 1-0 Singapore (Chung cuộc Singapore thắng 3-2)
Năm 2014: Thái Lan 2-0 Malaysia, Malaysia 3-2 Thái Lan (Chung cuộc Thái Lan thắng 4-3)

Năm 2016: Indonesia 2-1 Thái Lan, Thái Lan 2-0 Indonesia (Chung cuộc Thái Lan thắng 3-2).

Tuấn Cương (TTXVN/VIETNAM+) 

Có thể bạn quan tâm

Vận động viên Lê Nguyễn Hương Giang nhận huy chương vàng Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

(GLO)-Ngày 3-9 (nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch), võ đường Phan Hòa (phường Quy Nhơn Nam, thuộc môn phái Phan Thọ Tây Sơn) tổ chức lễ giỗ Tổ. Về dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cùng đông đảo các đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của các môn phái. 

null