Kông Chro: Hàng trăm ha đậu xanh nhiễm bệnh vàng lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cây đậu xanh được bà con nông dân trong huyện đưa vào trồng nhiều năm nay. Nhiều hộ gia đình nhờ vào loại cây trồng này đã thoát nghèo. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện hàng trăm ha cây đậu xanh bị bệnh vàng lá, có chỗ loại bệnh này chiếm tới hơn 70% diện tích, nguy cơ một vụ đậu xanh mất mùa đang đến rất gần.

  Ông Năm Lên trong ruộng đậu xanh. Ảnh: Ngô Chiến
Ông Năm Lên trong ruộng đậu xanh. Ảnh: Ngô Chiến

Gia đình ông Năm Lên (thôn 6, xã An Trung) trồng khoảng 8 ha đậu xanh, đến thời điểm hiện tại có đến hơn 70 % diện tích bị bệnh vàng lá. Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp như: nhổ bỏ những cây mới bị nhiễm bệnh, phun thuốc phòng trừ theo định kỳ nhưng bệnh vẫn không giảm mà còn lây nhanh ra toàn rẫy.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện trên địa bàn huyện Kông Chro bà con nông dân đã gieo trồng hơn 1.200 ha đậu xanh, tập trung ở các xã: An Trung, Yang Trung, Yang Nam và thị trấn. Chỉ riêng tại xã An Trung bà con gieo trồng được 200 ha, nhưng có đến 147 ha bị nhiễm bệnh vàng lá từ 30% đến 75%, số còn lại cũng đang xuất hiện bệnh rải rác. Có hộ nông dân thuê công nhổ hết 7 triệu đồng nhưng vẫn không giải quyết được mầm bệnh, cây bị nhiễm bệnh nhiều và rõ nhất là từ khi đẻ nhánh ra bông đậu trái. Khi kết trái, quả đậu xanh có hình cong theo kiểu sừng trâu, hạt nhỏ hoặc lép, năng suất giảm đáng kể.

Theo đánh giá của cơ quan Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện, bệnh vàng lá trên cây đậu xanh là do vi rút gây ra, không có thuốc đặc trị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến lịch thời vụ. Theo khuyến cáo đối với cây trồng đậu đỗ, địa bàn huyện Kông Chro được khuyến cáo thời vụ gieo trồng thích hợp  từ ngày 10-6 đến 30-6. Tuy nhiên hiện tại đã có một số diện tích đã và chuẩn bị cho thu hoạch, do bà con nông dân gieo trồng sớm theo lịch thời vụ (thời gian khoảng từ ngày 10-4) cũng có thể dẫn đến tình trạng trên. Hơn nữa, do thời tiết mưa sớm và thường xuyên một số loại đối tượng trung gian thuộc họ hút chích phát triển như: rầy, rệp có điều kiện mạnh, đây là nguồn lây nhiễm chính cho bệnh khảm vàng lá lây lan nhanh hơn.

Ông Huỳnh Văn Cư-Trạm trưởng Trạm  Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Kông Chro cho biết: “Hiện nay trên đồng ruộng bị bệnh khảm vàng lá trên cây đậu xanh, giống nhiễm là giống ĐX 208, nguyên nhân gây bệnh là do vi rút không có thuốc phòng trừ”.

Một vụ đậu xanh mất mùa đang hiện hữu rất gần. Bà con nông dân mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện vào cuộc làm rõ nguyên nhân do đâu. Nếu do giống không đảm bảo, khâu  xử lý giống chưa tốt cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm tránh thiệt hại cho nông dân trong thời điểm hiện tại cũng như lâu dài.

Ngô Chiến

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.