Việt Nam lấy làm tiếc khi Malaysia không phóng thích Đoàn Thị Hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia không đồng tình với kết quả phiên tòa sáng nay đối với Đoàn Thị Hương trong nghi án Kim Jong-nam.
 
Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong phiên tòa sáng 14/3. Ảnh: AP.
"Chúng tôi lấy làm tiếc là Toà án Malaysia đã không trả tự do ngay cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Việt Nam tiếp tục yêu cầu Malaysia đối xử công bằng và thả tự do cho Đoàn Thị Hương", Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói với VnExpress sau phiên tòa sáng 14/3.
Tại Tòa án Tối cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur trong phiên biện hộ đối với Đoàn Thị Hương, Trưởng công tố Malaysia Muhammad Iskandar Ahmad thông báo quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Malaysia là tiếp tục vụ án. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Siti Aisyah nghi phạm người Indonesia được phóng thích hôm 11/3. Chính phủ Indonesia cho biết họ đã liên tục vận động hành lang cấp cao và trường hợp của Siti liên tục được nêu ra trong các cuộc họp song phương với Malaysia. Trong khi đó,Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamadcho hay việc thả Siti được thực hiện theo đúng luật.
Trong phiên xử sáng nay, Đoàn Thị Hương khóc nức nở, tiếp tục khẳng định mình vô tội, mong gia đình hãy cầu nguyện. Do Hương không đủ điều kiện "thể chất và tinh thần" để tiếp tục phiên tòa nên phiên xử bị hoãn đến ngày 1/4. Nếu bị kết tội, Hương sẽ phải đối mặt với án tử hình bằng cách treo cổ.
Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại Kim Chol, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tháng 2/2017. Hương và Aisyah đều phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ bị lừa tham gia một chương trình thực tế có camera giấu kín.
Đại sứ Quỳnh khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ làm tất cả các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đoàn Thị Hương để cô sớm được trả tự do. Cơ quan ngoại giao cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên Hương giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần.
Chia sẻ với Đại sứ Việt Nam, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư bào chữa cho Hương, cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nói riêng và phía Việt Nam nói chung để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho cô. 
Việt Anh (VNExpress)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.