Bộ trưởng ở Malaysia mới 25 tuổi, hấp dẫn như hotboy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng 92 tuổi Mahathir Mohamad vừa công bố các nhân sự mới bổ nhiệm cho nội các của ông, trong đó đáng chú ý nhất là bộ trưởng 25 tuổi Syed Saddiq Abdul Rahman.

Đương nhiên với một chính trị gia lão luyện và quá nhiều kinh nghiệm chính trường như "cụ" Mahathir, không ai nghĩ ông đang muốn gây một sự kiện ồn ào với truyền thông bằng quyết định bộ nhiệm đặc biệt này.

 

Anh Syed Saddiq Abdul Rahman.
Anh Syed Saddiq Abdul Rahman.

Dẫu thế, việc một chàng trai 25 tuổi như Syed Saddiq Abdul Rahman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Malaysia, để trở thành vị bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia và cũng có thể là trẻ nhất thế giới, vẫn là quyết định gây bất ngờ với dư luận.

Bộ trưởng 25 tuổi

Theo báo South China Morning Post, Malaysia là một quốc gia trẻ. Tuổi trung bình của người dân nước này là 28 (theo số liệu của Tổng cục thống kê quốc gia nước này), còn tuổi của thủ tướng Mahathir hiện là 92 (ông sẽ mừng thọ 93 vào ngày 10-7 tới), nhiều gấp 3 lần so với tuổi trung bình đó.

Với một "khoảng cách thế hệ" rất lớn này, nhiều người đã tự hỏi, liệu chính trị gia có xuất thân từ nghề bác sĩ sẽ làm thế nào để tạo được sự kết nối tinh thần gần gũi nhất với các công dân trẻ trong nước.

Có lẽ quyết định bổ nhiệm anh Syed Saddiq Abdul Rahman, một thanh niên đẹp như hotboy nói năng hoạt bát, chỉ mới 25 tuổi, giữ cương vị Bộ trưởng là một phần quan trọng giúp ông Mahathir có được sự kết nối ấy.

Trong vài năm qua, người ta thường thấy anh Syed Saddiq gần như luôn xuất hiện bên cạnh "người bạn vong niên" Mahathir, không chỉ trong các sự kiện họp báo mà cả trong những nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

 

Syed Saddiq Abdul Rahman trong lần trò chuyện với người dân.
Syed Saddiq Abdul Rahman trong lần trò chuyện với người dân.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu tại bang Johor, chàng trai này lần đầu tiên gây ấn tượng với công luận khi trở thành một nhà vô địch trong một cuộc tranh luận. Saddiq cũng từng từ chối cơ hội nhận học bổng tại Đại học Oxford để tham gia tranh cử giành một ghế trong Quốc hội và đã giành chiến thắng.

Vai trò của Syed Saddiq thậm chí còn trở nên quan trọng hơn trong việc chính anh đã giúp chính trị gia lão làng Mahathir có thể kết nối sâu, rộng hơn với lực lượng cử tri trẻ hùng hậu trên cả nước, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ có hơn 987.000 người theo dõi tài khoản Instagram, Syed Saddiq còn là người điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn, thắc mắc của các công dân trẻ Malaysia ở mọi lĩnh vực trong đời sống.

Thông qua những trải nghiệm riêng của chính cha mình (làm việc một ngày tới 17 tiếng), anh Syed Saddiq đã nêu bật được những điều kiện làm việc khó khăn hàng ngày của khoảng 400.000 lao động người bang Johor của Malaysia tại Singapore.

 

Syed Saddiq Abdul Rahman.
Syed Saddiq Abdul Rahman.

Lửa thử vàng

Mối quan hệ thân tình, gắn bó giữa thủ tướng Mahathir và anh Syed Saddiq là rất rõ ràng. Trong một đoạn video dài 29 phút đăng tải trên mạng xã hội YouTube hồi đầu năm nay, "đôi bạn" này đã cùng thảo luận về chuyện các công dân Malaysia trẻ sẽ được hưởng lợi ra sao từ việc học tiếng Anh.

Đã có lúc Syed Saddiq gọi đùa ông Mahathir là cikgu Mahathir (Thầy Mahathir), một điều mà không mấy người làm vậy.

Bất kể việc ông Mahathir tin tưởng giao trọng trách lớn cho chàng trai trẻ 25 tuổi, vẫn là quá sớm để đoán định Syed Saddiq có thể sẽ trở thành một "người nối nghiệp" tiềm năng của ông Mahathir.

Tuổi đời rất trẻ có thể là một lợi thế, song cũng có thể là một trở ngại với Syed Saddiq. Liệu anh có đủ bản lĩnh để vững vàng trước thực tế khắc nghiệt của chính trường? Hoặc anh sẽ trưởng thành và vững bước hơn, hoặc anh sẽ lụi tàn. Câu hỏi đó sẽ được trả lời sau khi "vàng được thử lửa".

Trong số 13 bộ trưởng và 28 thứ trưởng vừa tuyên thệ nhậm chức trong nội các của thủ tướng Mahathir, ngoài bộ trưởng 25 tuổi Addul Rahman, còn có một bộ trưởng khác tuổi đời cũng còn rất trẻ là kỹ sư Yeo Bee Yin, 35 tuổi.

Kỹ sư này được thủ tướng Malaysia tin tưởng giao giữ cương vị Bộ trưởng công nghệ xanh và biến đổi khí hậu, một chức vụ lần đầu tiên có trong nội các Malaysia, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc giải quyết tốt các thách thức môi trường và năng lượng sạch trong thời đại mới.

D.Kim Thoa/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.