Máy bay chở khách bốc cháy tại sân bay Nepal, 40 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều cột khói được trông thấy bốc lên tại sân bay quốc tế Kathmandu, Nepal, sau khi một máy bay được xác nhận rơi tại đây.

Cột khói bốc lên sau vụ tai nạn. Ảnh: Kathmandu Post.
Cột khói bốc lên sau vụ tai nạn. Ảnh: Kathmandu Post.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều cột khói bốc lên trên đường băng sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu, Nepal. Theo Kathmandu Post, đây là chuyến bay của hãng hàng không US-Bangla của Bangladesh.

Người phát ngôn Prem Nath Thakur của sân bay cho biết chuyến bay mất cân bằng trong khi hạ cánh và đã đâm vào một sân bóng đá. Trong khi đó, ông Sanjiv Gautam, quan chức của Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal, cho biết chiếc máy bay mất kiểm soát khi hạ cánh xuống đường băng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường máy bay chở khách Bangladesh rơi ở Kathmandu, Nepal, ngày 12-3-2018. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường máy bay chở khách Bangladesh rơi ở Kathmandu, Nepal, ngày 12-3-2018. Ảnh: AP

"Chuyến bay được trạm không lưu cho phép hạ cánh tại đường băng phía nam, nhưng lại hạ cánh xuống đường băng phía bắc", ông Gautam cho biết, đồng thời nghi ngờ một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình hạ cánh.

Chuyến bay số hiệu S2-AGU cất cánh từ Dhaka (thủ đô của Bangladesh), dự kiến hạ cánh tại sân bay ở Kathmandu lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương). Khi gặp nạn, máy bay có 71 người trên khoang, gồm 4 thành viên tổ bay.

Chiếc máy bay bắt lửa ngay sau vụ tai nạn. Đội cứu hộ của sân bay Tribhuvan và quân đội Nepal đã đến hiện trường.

Ông Manjo Neupane, người phát ngôn của cảnh sát Nepal, xác nhận đã có 40 người chết trong vụ tai nạn. Trong khi đó, Suresh Acharya, một quan chức của Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không Dân dụng Nepal, cho biết 25 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện.

Anh Basanta Bohora, một hành khách người Nepal, may mắn sống sót sau vụ tai nạn cho biết khi chuẩn bị hạ cánh, chiếc máy bay rung lắc dữ dội, sau đó có một tiếng nổ lớn. "Tôi ngồi gần cửa sổ nên may mắn thoát ra", anh Bohora nói.

Sau vụ tai nạn, tất cả các chuyến bay cất cánh tại sân bay Tribhuvan đều đã bị hoãn. Những chuyến bay chuẩn bị hạ cánh tại đây đã được điều hướng sang các địa điểm lân cận.

US-Bangla là hãng hàng không Bangladesh, bắt đầu đưa vào khai thác các chuyến bay nội địa từ năm 2014. Dhaka - Kathmandu là chuyến bay quốc tế đầu tiên mà hãng US-Bangla khai thác.

Chiếc máy bay gặp tai nạn mang nhãn hiệu Bombardier Dash Q-400 có sức chứa tối đa 78 người.

Chi Mai (news.zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.