Nguyên thủ quốc gia và độ tuổi - bao nhiêu thì phù hợp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyên thủ quốc gia bao nhiêu tuổi là già? - Cử tri Malaysia chắc hẳn sẽ có băn khoăn như vậy sau khi liên minh Đảng Đối lập chọn cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad làm ứng cử viên để tranh cử với Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak, cũng là cựu đồng minh của ông.

Ở tuổi 92, ông Mahathir già hơn ông Najib gần 30 tuổi. Ông là Thủ tướng cầm quyền lâu nhất Malaysia, từ năm 1981 đến 2003. Nếu ông Mahathir giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, dự kiến tổ chức trước tháng 8-2018, ông sẽ trở thành nguyên thủ tại vị lâu nhất thế giới, vượt trên cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm nay 91 tuổi. Phải nói rằng, Nữ hoàng Anh chỉ mới giành ngôi vị nhà lãnh đạo lâu nhất thế giới sau khi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe bị lật đổ năm ngoái ở tuổi 93 tuổi.

 

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa) trong một cuộc họp hôm 7-1-2018.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa) trong một cuộc họp hôm 7-1-2018.

Một chi tiết thú vị về nhà lãnh đạo cao tuổi này: Năm ngoái, ông Mahathir được tờ Strait Times phỏng vấn. Khi được hỏi rằng vẻ bề ngoài của ông chỉ thay đổi rất ít trong 12 năm gần đây, ông tiết lộ về bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của mình là: “Đừng ăn quá no”.

Động thái mới trên chính trường Malaysia diễn ra đúng lúc thế giới cũng đang tranh cãi về việc nhà lãnh đạo cao nhất bao nhiêu tuổi thì phù hợp. Cuộc tranh luận đó có lẽ khởi phát từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, khi ứng viên Donald Trump, 70 tuổi tranh cử cùng ứng viên Hillary Clinton, 69 tuổi. Đó là hai ứng cử viên nhiều tuổi nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ngoại trừ trường hợp ông Ronald Reagan năm 1985.

Một số đối thủ của ông Trump cho rằng tuổi của Tổng thống đương nhiệm, cùng chế độ ăn uống ít được chú tâm và hạn chế tập thể dục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận thức của ông. Vì thế mới có chuyện Tổng thống Trump vài ngày trước tự nhận mình là “thiên tài ổn định” và chỉ trích về sự “lố bịch” của những người đặt dấu hỏi về việc Tổng thống bị nói nhịu trong một bài phát biểu hồi tháng trước.

Chắc chắn, tuổi tác đem lại lợi thế cho người lãnh đạo là sự hiểu biết và kinh nghiệm về đưa ra những quyết định quan trọng cùng với uy tín và sự ủng hộ. Nhưng cũng không nghi ngờ rằng vị thế một nhà lãnh đạo thế giới đòi hỏi khối lượng công việc đồ sộ cùng việc di chuyển liên tục, điều đó có thể gây khó khăn với người cao tuổi.

Trên toàn cầu, đã có một số nguyên thủ dường như tuổi tác ảnh hưởng đến công việc của họ. Đơn cử, trước khi bị lật đổ, ông Mugabe, 93 tuổi, nhiều lần bị bắt gặp ngủ gật trong các cuộc họp cấp cao. Bởi thế, một trong những lý do khiến ông bị buộc phải rời khỏi văn phòng vào năm ngoái là do tuổi cao, ông không còn đủ sức khỏe điều hành Chính phủ được nữa. Hay như cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, gần cuối nhiệm kỳ thứ hai, ông thường hay quên, dẫn đến suy đoán về việc liệu sức khỏe tâm thần của ông có xấu đi. Thực tế, sau khi rời nhiệm sở, ông Reagan được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và con trai ông sau đó thừa nhận cha mình có những triệu chứng điển hình của bệnh lúc đương nhiệm.

Vậy các nước có giới hạn độ tuổi với người đứng đầu Nhà nước hay Chính phủ hay không? Một số quốc gia đưa ra yêu cầu về độ tuổi, thường là tuổi 18, tương đương với tuổi được quyền cầm lá phiếu bầu cử đầu tiên. Hiến pháp Mỹ quy định ứng cử viên Tổng thống ít nhất 35 tuổi. Mặc dù vậy, thế giới gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các nhà lãnh đạo trẻ, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhậm chức năm 39 tuổi hay Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng trẻ nhất thế giới khi thắng cử ở tuổi 31 vào năm ngoái. Trong khi đó, một số quốc gia lại sử dụng biện pháp pháp lý để nâng tuổi làm lãnh đạo bằng cách nới tuổi nghỉ hưu nói chung, như trường hợp Turkmenistan và Uganda gần đây.

Suy cho cùng, các chuyên gia đều nhất trí cho rằng chỉ riêng yếu tố tuổi tác không quyết định đến sức khỏe hay khả năng làm việc của một ai đó, nhất là với một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và năng lực thực sự.

Yến Chi/ANTT

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.