Đảng cầm quyền Hàn Quốc sẵn sàng làm trung gian đối thoại Mỹ-Triều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Choo Mi-ae đã bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian để các cuộc đàm phán liên Triều có thể dẫn tới đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo phóng viên tại Seoul, phát biểu ngày 16-1 tại cuộc họp báo năm mới, bà Choo Mi-ae cũng hy vọng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, sự kiện thể thao toàn cầu sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới và phía Triều Tiên sẽ tham dự, sẽ là cơ hội mở ra một “kỷ nguyên hòa hoãn mới” trên Bán đảo Triều Tiên.

 

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Choo Mi-ae.
Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Choo Mi-ae.

Bà khẳng định nếu Triều Tiên có thiện chí hòa bình và momg muốn cùng tồn tại, chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ có thể tích cực hồi đáp.

Bà cũng đồng thời nhấn mạnh đảng Dân chủ sẽ tích cực làm trung gian để các cuộc đàm phán liên Triều có thể dẫn tới cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ.

Ngoài ra, lãnh đạo đảng cầm quyền tại Hàn Quốc còn kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành đối thoại về những biện pháp hướng tới nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Bà phê phán việc các đảng theo đường lối bảo thủ công kích nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in trong việc theo đuổi đối thoại và hòa hoãn liên Triều.

Các phát biểu mang tính tích cực trên được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên vừa nối lại đối thoại cấp cao lần đầu tiên trong vòng 2 năm và xúc tiến các cuộc đàm phán các cấp về kế hoạch chi tiết Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông sở tại ngày 16-1 đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu khảo sát thực hiện một kế hoạch sơ tán các công dân nước này cũng như công dân Mỹ từ Hàn Quốc bằng đường biển trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Báo Yomiuri Shimbun dẫn những nguồn thạo tin cho biết kế hoạch này bao gồm công tác sơ tán người dân từ Hàn Quốc tới hòn đảo Tsushima và sau đó tới Kyushu của Nhật Bản trong trường hợp các sân bay tại Seoul bị phong tỏa hoặc không thể hoạt động trong tình huống khẩn cấp.

Các quan chức Nhật Bản cũng đã đến thị sát đảo Tsushima để đánh giá khả năng hỗ trợ lưu trú, lương thực dự trữ các các điều kiện hậu cần khác.

Theo nguồn tin trên, Tokyo cũng đã cân nhắc thực tế rằng Hàn Quốc cấm các tàu của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) cập cảng nước này. Vì vậy, các thủy thủ Nhật Bản có thể sử dụng tàu Mỹ để chuyển người dân sang tàu của MSDF trước khi đưa họ tới Tsushima.

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết chính phủ luôn xem xét các tình huống khác nhau và chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an toàn cho công dân nước này. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ kế hoạch chi tiết vì lý do an ninh.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.