Trúng xổ số 2 lần trong cùng một ngày, lĩnh gần 23 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có câu may mắn không đến hai lần, nhưng bà Kimberly Morris sống tại Wake Forest, bang North Carolina, Hoa Kỳ lại là một ngoại lệ khi trong cùng một ngày, bà trúng xổ số 2 lần với tổng giải thưởng lên đến 23 tỷ đồng.

Bà Kimberly Morris trúng tổng giải thưởng lên đến gần 23 tỷ đồng. (Nguồn: kctv5.com)
Bà Kimberly Morris trúng tổng giải thưởng lên đến gần 23 tỷ đồng. (Nguồn: kctv5.com)



Trước đó, hôm đầu tuần này, bà mẹ 3 con này đã mua một vé xổ số loại Diamond Dazzler có tổng giải thưởng trị giá 4.000.000 USD từ một siêu thị Harris Teeter. Thật ngạc nhiên, cô đã giành được giải thưởng trị giá 10.000 USD (tương đương hơn 22,7 triệu đồng). Sau đó, bà Morris nhanh chóng lái xe tới Trụ sở Xổ số North Carolina ở Raleigh để nhận giải thưởng của mình.

Cô ấy nói với mọi người tại đây rằng: “Tôi rất bất ngờ. Giải thưởng này thực sự quá tuyệt vời nhưng tôi đã luôn mơ ước tôi sẽ giành được 1 triệu USD!”.

Khi cô lái xe trở về nhà, bà Morris đã quyết định thử vận ​​may của mình thêm một lần nữa. Bà đã ghé vào một siêu thị tại thành phố Raleigh để mua tiếp vé số loại Diamond Dazzler và may mắn trở thành người đầu tiên giành giải thưởng trị giá 1 triệu USD (tương đương hơn 22,7 tỷ đồng).

Theo CNBC, điều đầu tiên mà bà Morris làm sau khi biết mình trúng 2 giải xổ số là gọi chồng bà, ông John.

“Cô ấy đã hét lên trong điện thoại. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã nói cô ấy bình tĩnh lại. Và khi đã hiểu chuyện, tôi không tin và đã phải tự kiểm tra xem có đúng hay không”, ông John nói.

Sau đó, bà Morris trở lại trụ sở xổ số tại thành phố Raleigh để nhận giải thưởng thứ hai của mình. Bà đã được lựa chọn giữa việc nhận khoản tiền thưởng 1 triệu USD trong một năm với mức 50.000 USD trong 20 lần, hoặc nhận một lần số tiền trị giá 600.000 USD.

Nick Holeman, chuyên gia lập kế hoạch tài chính cho rằng nhận tiền theo năm thường là sự lựa chọn khôn ngoan. Ông nói: “Nếu bạn nhận được một khoản tiền lớn, bạn sẽ dễ mắc sai lầm hơn, trong khi nếu bạn chọn nhận tiền theo năm, thì ít nhất nếu bạn tiêu hoang số tiền của những lần đầu thì bạn vẫn còn những cơ hội phía sau để sửa sai”.

Tuy nhiên, giống như nhiều người trúng xổ số trước đó, bà Morris đã bỏ qua lời khuyên này và chọn nhận giải thưởng trong một lần. Được biết, giải thưởng còn lại 417.012 USD sau thuế.

Chia sẻ với CNBC, bà Morris nói rằng bà có kế hoạch đầu tư kinh doanh và chia sẻ nó với con cái.

Theo CNBC, đây không phải là một ý kiến ​​tồi. Cách bà Morris nhận và tiêu giải thưởng của bà như thế nào không quan trọng, mà quan trọng rằng bà có thể ăn mừng vận may của mình.

“Tôi không thực sự mong đợi trúng thưởng nhiều lắm. Tôi chỉ thích chơi xổ số thôi”, nữ y tá này cho hay.

Hồng Vân
Theo CNBC

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.