Ông Trump tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du châu Á "lịch sử"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (5-11) đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia châu Á “dài hơi” nhất từ trước đến nay.

Theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng sẽ có bài phát biểu trước các lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản tại căn cứ không quân Yokota ngay sau khi đáp máy bay đến Nhật Bản vào Chủ Nhật. Tại đây, ông Trump sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Washington - Tokyo đối với an ninh khu vực.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á.

Bên cạnh đó, vấn đề Triều Tiên sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ tại Nhật Bản. Các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và mới đây nhất là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của quốc tế trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump.

Với phong cách ngoại giao đánh golf quen thuộc, ông Trump sẽ có một buổi chơi golf với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng sẽ có cuộc điện đàm chính thức với Hoàng tộc Nhật Bản tại Cung điện Akasaka. Ông Abe và ông Trump sẽ gặp gỡ gia đình các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Trump là chuyến công du dài nhất trong các đời Tổng thống Mỹ kể từ thời ông George H.W. Bush năm 1992. Ngoài Nhật Bản, ông Trump sẽ tới thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Trước đó, ông Trump cũng tuyên bố sẽ kéo dài chuyến công du thêm một ngày để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia Đông Á ở Manila, Philippines.

Thương mại và Triều Tiên

Theo các chuyến gia, chuyến công du của ông Trump sẽ bị chi phối bởi các vấn đề thương mại và làm cách nào để huy động thêm áp lực quốc tế lên Triều Tiên để nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ nói về thương mại. Chúng tôi sẽ nói về Triều Tiên. Chúng tôi sẽ lên danh sách để giúp đỡ rất nhiều người và các quốc gia và chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một chuyến đi thành công, bởi có rất nhiều ý định tốt đẹp trong chuyến đi này”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường.

Tổng thống Mỹ từng thề sẽ “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này đe dọa tới Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh.

Ông Trump cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ và đoàn kết của các lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trước vấn đề Triều Tiên, cũng như tận dụng chuyến đi tới Bắc Kinh để yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây thêm áp lực cho Bình Nhưỡng.

Thương mại cũng là một yếu tố “nặng ký” trong chuyến công du lần này bởi ông Trump đang cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Á chấp thuận các chính sách thương mại có lợi hơn cho Hoa Kỳ.

Trung tâm của chuyến công du châu Á lần này sẽ là việc ông Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tại đây, Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Tuệ Minh/infornet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.