Cô dâu chạy trốn lừa cưới 7 người đàn ông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Thái Lan hôm 5-9 tiếp nhận đơn khiếu nại của 7 người đàn ông cáo buộc 1 người phụ nữ kết hôn với họ để lấy của hồi môn.

Bảy người đàn ông được luật sư Songkran Achariyasap đưa tới Văn phòng Quản lý tội phạm Bangkok để trình báo hôm 5-9 (giờ địa phương). Người phụ nữ có tên trong đơn khiếu nại là Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, sống ở tỉnh Loei.

Báo The Bangkok Post dẫn lời luật sư Achariyasap cho biết cô Buayai làm quen với các nạn nhân thông qua mạng xã hội Facebook. Khi mối quan hệ trở nên mặn nồng, người phụ nữ yêu cầu các bạn trai góp vốn để "kinh doanh trái cây".

Cô Buayai thậm chí còn quan hệ tình dục với các nạn nhân, sau đó kết hôn và chiếm đoạt của hồi môn. Một trong 7 người đàn ông bị lừa, anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan, nói với cảnh sát rằng mình quen người phụ nữ hồi tháng 2-2015 trên Facebook. Hai người đã thảo luận về việc kinh doanh trái cây và anh Prasarn được yêu cầu bỏ tiền để cùng đầu tư với cô Buayai.


 

 Luật sư Achariyasap (trái) dẫn các nạn nhân tới trình báo hôm 5-9. Ảnh: BANGKOK POST
Luật sư Achariyasap (trái) dẫn các nạn nhân tới trình báo hôm 5-9. Ảnh: BANGKOK POST



Anh Prasarn đã cho bạn gái mượn số tiền 200.000 baht (6.000 USD), quan hệ tình dục và sau đó Buayai tuyên bố cô ta đã mang thai. Đám cưới của 2 người được tổ chức ở tỉnh Prachuap Khiri Khan vào tháng 11-2015. Khi ấy, anh Prasarn đưa cho vợ thêm 200.000 baht để làm của hồi môn.

Ở chung với nhau được 4 ngày, Buayai nói cô ta muốn về thăm nhà. Sau đó, người phụ nữ nhờ một người họ hàng nhắn cho anh Prasarn rằng cô ta đã sảy thai và muốn cắt đứt liên lạc.

Một nạn nhân khác, anh Pairat Phuengsuk, 28 tuổi, cũng quen biết cô Buayai qua Facebook vào tháng 4 năm nay, đồng thời quan hệ tình dục với người phụ nữ. Kịch bản cũ lặp lại và hai người kết hôn vào tháng 5 ở tỉnh Pathum Thani. Số tiền hồi môn mà anh Pairat đưa cho vợ là 180.000 baht (hơn 5.400 USD).

Một ngày sau đám cưới, cô Buayai mượn chiếc xe tải của chồng để "đi lấy trái cây ở tỉnh Chanthaburi" rồi biến mất.

Luật sư Songkran cho biết cô Buayai đã lừa tổng cộng 12 người (trong đó kết hôn với 7 người đàn ông), chiếm đoạt số tiền 2-3 triệu baht (60.000-90.000 USD). Người phụ nữ được cho là thuê cô Soipet Paleewal mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nạn nhân.

Ông Songkran nói thêm 7 người đàn ông muốn truy tố cả cha mẹ của cô Buayai vì họ tham dự lễ cưới của con gái, và cả người phụ nữ tên Soipet.

Phạm Nghĩa (Bangkok Post/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.