Mỹ lần đầu cảnh báo "lựa chọn quân sự" với Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vài giờ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, ngày 29-7, Mỹ tiến hành tập trận chung sử dụng tên lửa đất đối đất với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo cân nhắc các giải pháp quân sự. Những diễn biến mới này một lần nữa cho thấy, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn không ngừng leo thang, có thể khiến mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa các bên trở nên bế tắc.
 

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford lần đầu đề cập các lựa chọn quân sự với Triều Tiên.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford lần đầu đề cập các lựa chọn quân sự với Triều Tiên.

Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập trận chung diễn ra sáng sớm nay theo giờ Seoul, chỉ ít giờ sau thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc các tướng lĩnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận “những lựa chọn phản ứng quân sự” trước vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ 2 của Triều Tiên.

Cuộc tập trận được tiến hành dọc theo bờ biển phía Đông, với sự tham gia của loại tên lửa Hyunmoo-2 có tầm bắn 300 km của Hàn Quốc và hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất (ATACMS) với tầm bắn tương tự của Mỹ.

Đây là những hệ thống đã được sử dụng để phóng các tên lửa vào vùng biển thuộc lãnh thổ Hàn Quốc và dọc khu vực bờ biển phía Đông hôm 5/7 vừa qua, ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên.

Đại tá John Mountford, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Trong cuộc tập trận chung này, Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã sử dụng 2 hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất và 2 tên lửa Huynmoo-2, một cách đồng thời và đã bắn thành công nhiều mục tiêu. Sự sẵn sàng và khả năng phối hợp chiến đấu của chúng tôi ngày càng được nâng cao thông qua các cuộc huấn luyện thường xuyên, thực tế và sự phối hợp như hiện nay”.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, đô đốc hải quân Harry Harris đêm 28/7 đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tướng Lee Sun Jin.

Tại cuộc điện đàm, phía Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết không thể đảo ngược đối với liên minh Mỹ- Hàn và các bên cũng đã đề cập tới “những lựa chọn phản ứng quân sự” với Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên tướng Dunford, sỹ quan quân sự cấp cao nhất trong quân đội, đồng thời là cố vấn quân sự cao nhất cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề cập các lựa chọn quân sự trong báo cáo mặc dù chủ đề này đã được nhắc tới nhiều lần trong các cuộc thảo luận công khai.

Chỉ cách đây vài tuần, ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã chỉ trích đó là “một hành vi khiêu khích”, song nhấn mạnh Mỹ vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề.

Tuy nhiên, trong thông báo ngày 28/7 sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Giép Jeff Davis tuyên bố, nước này sẵn sàng tự bảo vệ mình cũng như các đồng minh chống lại mọi cuộc tấn công và khiêu khích.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng có những thay đổi lớn trong lập trường với Triều Tiên khi tuyên bố đã đề nghị thảo luận với Mỹ về việc triển khai bổ sung hệ thống phòng thử tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ngay sau vụ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in vốn là người phản đối kịch liệt quyết định lắp đặt hệ thống này tại Hàn Quốc và từng tuyên bố hoãn việc lắp đặt cho đến khi các vấn đề quan ngại về môi trường được giải quyết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo cho biết: “Chúng tôi sẽ sớm có những cuộc thảo luận với Lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc về việc triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối nhằm ngăn chặn sự gia tăng của mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp riêng nhằm kiềm chế mối đe dọa này càng sớm càng tốt”.

Trong bối cảnh những căng thẳng hiện nay đang có nguy cơ đẩy lên thành một cuộc xung đột, cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Guterres kêu gọi giới lãnh đạo Triều Tiên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Liên minh châu Âu (EU) cũng ra tuyên bố nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên đã “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế”, đồng thời hối thúc nước này kiềm chế các hành động khiêu khích có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng trong khu vực và trên toàn cầu.

Dự kiến trong vài ngày tới, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini sẽ thảo luận tình hình tại bán đảo Triều Tiên với giới chức Hàn Quốc.

Thu Hoài/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.