Bà Yingluck bỏ trốn khỏi Thái Lan bằng đường biển?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức biên phòng Thái Lan tỏ ra khá chắc chắn về việc cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bỏ trốn bằng đường biển.

Một nguồn tin thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm 27-8 tiết lộ với tờ Bangkok Post rằng bà Yingluck không có khả năng vượt qua phần biên giới không có người canh gác trên đất liền, ví dụ như tỉnh Chanthaburi và Trat, vì đây là những khu vực đồi núi bị cho là có bom mìn.

"Tôi tin rằng một nhân vật VIP như bà Yingluck sẽ không chọn lựa cách này để bỏ trốn. Chắc chắn bà ấy sẽ chọn cách thoải mái hơn" - nguồn tin này khẳng định.

Cựu thủ tướng Thái Lan đã không xuất hiện tại Tòa án Tối cao vào ngày 25-8 để nghe tuyên án về tội danh buông lỏng trách nhiệm trong quản lý chương trình trợ giá lúa gạo.

Nguồn tin trên nói thêm bà Yingluck không có khả năng rời khỏi Thái Lan bằng cách vượt qua các trạm biên phòng chính thức vì chúng luôn được các binh sĩ, cảnh sát xuất nhập cảnh và quan chức hải quan kiểm soát gắt gao.

 

 Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post


"Việc các binh sĩ không phát hiện ra bà Yingluck là điều bất khả thi. Họ kiểm tra tất cả các phương tiện, kể cả khi chúng thuộc về một nhân vật VIP. Các tài xế phải trình tất cả giấy tờ liên quan nếu họ muốn lái xe rời khỏi Thái Lan" - người này cho biết.

Vì vậy, các quan chức an ninh biên phòng đều tin rằng bà Yingluck bỏ trốn bằng đường biển, ví dụ như lên một chiếc tàu cao tốc từ tỉnh Rayong đến các đảo Koh Chang, Koh Kood, Koh Laoya ở tỉnh Trat rồi sang Campuchia.

"Bỏ trốn bằng cách này rất dễ dàng và không bị cơ quan chức năng chú ý vì có rất nhiều tàu thuyền gần 3 đảo du lịch" - nguồn tin nói thêm.

Giả thuyết này cũng trùng khớp với phát biểu của phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon vào ngày 25-8 rằng bà Yingluck có thể đã rời Thái Lan qua đảo Koh Chang. Ngoài ra, ông Prawit cũng phủ nhận thông tin cho rằng lực lượng an ninh cố tình để cựu thủ tướng bỏ trốn.

Một nguồn tin khác thuộc Đội Đặc nhiệm Burapha, đơn vị giám sát biên giới Thái - Campuchia ở tỉnh Sa Kaeo, ngày 27-8 khẳng định cơ quan chức năng tại trạm kiểm soát biên giới sẽ không để bà Yingluck rời khỏi Thái Lan.

Dù sử dụng phương pháp và con đường nào, bà Yingluck cũng được cho là vượt biên đến Campuchia rồi bay tới Singapore sau đó sang Dubai, nơi có anh trai và cũng là cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong.

Bảo Hạnh (Bangkok Post, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.