Trump thay đổi giọng điệu sau cuộc gặp với ông Tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" với Bắc Kinh sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: Reuters


Tổng thống Trump ngày 7-4 ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" với người đồng cấp Tập trong cuộc gặp, theo AFP.

"Chúng ta đã đạt được những tiến bộ to lớn trong quan hệ với Trung Quốc", Trump nói.

Giọng điệu thân thiện này khác xa những tuyên bố của Trump trong chiến dịch tranh cử. Trump từng nói Trung Quốc "hãm hiếp" nền kinh tế Mỹ và cam kết sẽ trừng phạt Bắc Kinh bằng thuế.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ông Tập đáp lại Trump bằng những lời nồng ấm, cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có "ý nghĩa quan trọng"-cảm ơn Trump đã tiếp đón nồng hậu.

Chủ tịch Trung Quốc mời tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh vào cuối năm, sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại tư dinh của Trump ở Florida. Tổng thống Mỹ đồng ý, song chưa xác định thời gian cụ thể.

"Chúng tôi đã đạt được nhiều nhận thức chung. Điều quan trọng nhất là làm sâu sắc tình hữu nghị và xây dựng lòng tin"-ông Tập nói.

Trung Quốc và Mỹ đồng ý rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là vấn đề nghiêm trọng, song chưa nhất trí về cách phản ứng.

"Có cam kết thực sự về việc cùng phối hợp nếu vấn đề Triều Tiên không thể giải quyết một cách hòa bình", Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ nói Trump đã đề nghị ông Tập đưa ra các ý tưởng, song vẫn để ngỏ khả năng hành động đơn phương. "Chúng tôi đã chuẩn bị tự lập lộ trình nếu Trung Quốc không thể hợp tác", Tillerson nói.

Các nguồn tin của AFP cho biết ông Tập đã cam kết về những khoản đầu tư của Trung Quốc để tạo ra hơn 700.000 việc làm cho người Mỹ, ngang với mức Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra, cũng trong cuộc gặp với Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng hai.

Đổi lại, ông Tập hy vọng Trump sẽ không trừng phạt Bắc Kinh bằng thuế và hoãn việc bán vũ khí cho Đài Loan, ít nhất cho tới sau cuộc họp của đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm nay.

Quan hệ Mỹ - Trung từng có dấu hiệu căng thẳng khi ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan sau khi đắc cử năm ngoái, phá vỡ quy tắc lâu nay. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.