Phụ nữ các nước mừng 8-3 ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm nay, các hoạt động mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại các nước trên thế giới không chỉ bao gồm việc tặng hoa hay quà cho phụ nữ, mà tập trung vào các chương trình đề cao nữ quyền.

Nữ diễn viên Emma Watson phát biểu với vai trò là đại sứ thiện chí trong chiến dịch bảo vệ bình đẳng giới He For She do LHQ phát động - Ảnh: The Daily Signal
Nữ diễn viên Emma Watson phát biểu với vai trò là đại sứ thiện chí trong chiến dịch bảo vệ bình đẳng giới He For She do LHQ phát động - Ảnh: The Daily Signal


Anh

Ngày 8-3 năm nay, phụ nữ tại Anh ngưng làm mọi công việc “có lương và không lương” trong vòng một ngày. Ngoài cho phép nữ giới được nghỉ ngơi, chiến dịch với phạm vi toàn cầu có tên “Ngày không phụ nữ” này còn nêu cao quyền bình đẳng giới và giúp khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Bên cạnh đó, trong suốt tháng 3, nhiều hoạt động khác cũng diễn ra trên toàn nước Anh để kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ như tour đạp xe vòng quanh thành phố Bristol, các buổi chia sẻ về nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim và diễn kịch về chủ đề nữ giới trong lĩnh vực khoa học, toán học, công nghệ, thể thao…

Ấn Độ

 

Các thành viên phi hành đoàn chụp hình cùng nhau tại sân bây San Francisco - Ảnh: Twitter
Các thành viên phi hành đoàn chụp hình cùng nhau tại sân bây San Francisco - Ảnh: Twitter


Để chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ, Hãng hàng không Air India đưa vào hoạt động chuyến bay đầu tiên với toàn bộ phi hành đoàn là nữ. Đây cũng là chuyến bay dài nhất từ trước đến nay của Air India do nữ giới điều khiển và hỗ trợ, khởi hành từ sân bay Delhi đến San Francisco và sau đó quay về lại Delhi.

Đại diện Air India cho biết họ đang lên kế hoạch thành lập nhiều phi hành đoàn gồm toàn nữ trong các chuyến bay nội địa và quốc tế như một cách để kỷ niệm ngày 8-3, đồng thời để chứng minh rằng phụ nữ và nam giới bình đẳng với nhau khi làm việc.

Ngoài ra, hãng này cũng thông qua đó để khuyến khích phụ nữ bước ra thế giới và cùng nỗ lực để chinh phục những thử thách.

Ý

 

Bảo tàng Vatican ở Ý - Ảnh: Artsome
Bảo tàng Vatican ở Ý - Ảnh: Artsome


Trong ngày 8-3, phụ nữ tại Ý được miễn phí tiền vé vào tham quan các bảo tàng tại quốc gia này. Ngoài ra, hàng loạt buổi trò chuyện, triển lãm cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc nhằm giới thiệu về những người phụ nữ gắn liền với nền văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của Ý.

Các hoạt động trên do Bộ Di sản văn hóa Ý tổ chức, khuyến khích tất cả các đối tượng phụ nữ từ người lao động bình dân đến trí thức tham gia nhằm ngợi ca những đóng góp của họ trong cuộc sống.

Úc

Năm nay, Ủy ban Quốc gia về phụ nữ Úc (trực thuộc Liên hợp quốc) tổ chức nhiều chương trình nhằm đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp công nhận nỗ lực của phụ nữ trong cuộc sống, vượt qua rào cản về phân biệt giới tính.

Nhân dịp này, các đại sứ phụ nữ của Liên Hiệp Quốc tham gia các buổi chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo và sự quan trọng của bình đẳng giới trong quá trình xây dựng thế hệ trẻ tương lai.

Canada

 

Đội tuyển bóng bầu dục nữ đầu tiên trong lịch sử Canada tham gia thế vận hội Olympic 2016 - Ảnh: Olympic
Đội tuyển bóng bầu dục nữ đầu tiên trong lịch sử Canada tham gia thế vận hội Olympic 2016 - Ảnh: Olympic


Tương tự các quốc gia khác, Canada cũng tổ chức nhiều hoạt động đề cao nữ quyền, đấu tranh chống lại bất bình đẳng trong xã hội.

Tại Toronto, phụ nữ được mời tham dự buổi trò chuyện về cách thức tham gia các nhóm hoạt động xã hội nhằm lan tỏa giá trị sống tích cực.

Ngoài ra còn có các buổi biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, hài kịch, chiếu phim và triển lãm xoay quanh chủ đề phụ nữ.

Năm nay, vấn đề lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái cũng sẽ được nhiều tổ chức từ thiện tại Canada đưa ra bàn luận nhằm tìm giải pháp. Vào ngày 7-3, tại tòa nhà Exchange Tower, Quỹ báo chí Canada tổ chức bàn tròn về chủ đề quấy rối phụ nữ, đặc biệt là các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.