Bí ẩn quanh thi thể công dân Triều Tiên ở Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Malaysia khẳng định thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại tại nước này vẫn đang lưu ở Kuala Lumpur sau khi xuất hiện nhiều thông tin nhiễu loạn về vấn đề này.

 
 Lực lượng an ninh túc trực bên ngoài nhà xác Bệnh viện Kuala Lumpur
Lực lượng an ninh túc trực bên ngoài nhà xác Bệnh viện Kuala Lumpur


Hơn 6 tuần đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 ở Malaysia, nhưng triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng nhất trong lịch sử quan hệ hai nước vẫn còn mờ mịt.

Đưa đi rồi mang về

Phía Malaysia xác nhận người bị hại là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đến nay vẫn khẳng định nạn nhân là công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol và cho rằng người này tử vong do đột quỵ. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ 7 người Triều Tiên đứng sau vụ sát hại ông Kim, bao gồm 3 người đã rõ danh tính bị cho là đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Những bất đồng xung quanh cuộc điều tra cũng như cách xử lý thi thể nạn nhân đã khiến căng thẳng leo thang giữa hai nước trong vài tuần qua, với đỉnh điểm là việc Bình Nhưỡng cấm các công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên. Phía Malaysia cũng đáp trả bằng lệnh ngăn chặn tương tự. Tuy nhiên, hai bên sau đó được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật và việc trao trả thi thể công dân Triều Tiên là một phần thỏa thuận nhằm giải quyết khủng hoảng.

Theo AFP, những ngày gần đây đã xuất hiện một số đồn đoán rằng Kuala Lumpur đạt được thỏa thuận với Bình Nhưỡng để đưa thi thể nạn nhân về Triều Tiên nhằm đổi lấy 9 công dân Malaysia bị mắc kẹt.

Tờ The Sun Daily ngày 28-3 đưa tin thi thể công dân Triều Tiên đã được đưa khỏi nhà xác Bệnh viện Kuala Lumpur vào trưa 26.3. An ninh tại bệnh viện cũng được tạm nới lỏng kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 27.3, thi thể ông Kim đã được chuyển từ nhà ga sân bay Kuala Lumpur về lại Bệnh viện Kuala Lumpur vì “trục trặc kỹ thuật”.

Hãng thông tấn Bernama cho biết an ninh tại bệnh viện đã được siết chặt trở lại. Cảnh sát đã phong tỏa lối vào bệnh viện sau khi xe cứu thương chở thi thể nạn nhân trở về. Theo tờ The Sun Daily, việc đưa thi thể công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia được dời đến ngày 29-3.

Bất ngờ phút chót

Tờ The Sun Daily không nêu rõ “vấn đề kỹ thuật” là gì. Tuy nhiên, điều này đã được China Press, tờ báo bằng tiếng Trung phát hành tại Malaysia, giải đáp. Theo tờ này, Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đã nhất trí để 3 nghi phạm Triều Tiên rời đi cùng thi thể. Đổi lại 9 công dân Malaysia ở Triều Tiên sẽ được phép về nước qua ngả Bắc Kinh. Ba nghi phạm Triều Tiên mà Malaysia đồng ý cho rời đi gồm Kim Uk-il, nhân viên hãng hàng không Triều Tiêu Air Koryo; Bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên Hyon Kwang-song và Ri Ji-u, còn gọi là James.

Theo thỏa thuận ban đầu, việc trao đổi diễn ra vào ngày 27-3. Tuy nhiên, theo tờ Sankei Shimbun, Triều Tiên đã bất ngờ đổi ý vào phút chót, không cho 9 công dân Malaysia rời Bình Nhưỡng, dẫn đến phản ứng tương tự của Malaysia.

Theo tờ The Straits Times, các cuộc đàm phán giữa đại diện 2 nước được tiến hành tại Bắc Kinh với sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc. Reuters hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết bà có lưu ý các thông tin về các cuộc đàm phán giữa Malaysia và Triều Tiên “nhưng không nắm bất kỳ chi tiết nào”.

Phát biểu với các phóng viên ngày 28-3, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam khẳng định thi thể vẫn còn ở trong nhà xác của Bệnh viện Kuala Lumpur. “Chúng tôi đã phối kiểm với cơ quan pháp y để xem có bất kỳ yêu cầu nào về việc đưa thi thể ra ngoài hay không, nhưng theo chúng tôi biết thì vẫn chưa có bất cứ thay đổi gì về hiện trạng”-ông nói.

Trong cuộc gặp báo giới, Bộ trưởng Subramaniam còn cho biết cơ quan của ông không thể làm gì với thi thể công dân Triều Tiên cho đến khi nhận được chỉ thị “của những người có trách nhiệm”. Về khả năng thi thể bị phân hủy, quan chức này nói rằng cơ quan pháp y Malaysia sẽ quyết định xem liệu có cần tiến hành thao tác bảo quản thứ hai hay không.

Tờ The Sun Daily dẫn lời ông Subramaniam nhấn mạnh do tính chất nhạy cảm của vụ việc, thi thể nạn nhân Kim sẽ không bị đem đi hỏa táng theo thủ tục thông thường đối với những xác chết vô thừa nhận ở Malaysia. Trước đó có tin nói thi thể nạn nhân Triều Tiên được đưa tới lò thiêu.

Theo AFP, hiện Malaysia vẫn đang chờ thân nhân của ông Kim đến nhận xác. Cơ quan hữu trách nước này cũng đang tìm cách liên hệ với gia đình nạn nhân, hiện đang sống tại Macau. Reuters dẫn lời ông Subramaniam hôm qua cho biết Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng Malaysia vẫn đang tiến hành các cuộc thương thảo với phía Triều Tiên nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.