Bà Hillary Clinton tuyên bố "trở lại"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại một hội thảo dành cho nữ doanh nhân hôm qua 28-3, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra bình luận được coi là mang tính chính trị nhất kể từ sau cuộc bầu cử thất bại cùng với tuyên bố "trở lại".

Bà Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)
Bà Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)


“Tôi vô cùng xúc động khi trở lại, ở nơi có nhiều người phụ nữ có thể truyền cảm hứng cho người khác như thế này”, bà Clinton nói tại hội thảo với sự tham gia của khoảng 3.500 người diễn ra ở San Francisco ngày 28-3. Bà cũng nói thêm rằng bà muốn ở đây hơn bất cứ nơi nào, ngoại trừ Nhà Trắng.

Cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cũng bộc lộ sự thất vọng về cuộc bầu cử vừa qua. "Rõ ràng kết quả bầu cử không phải là điều tôi hy vọng và nỗ lực hướng đến, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng về những lợi ích chung cho phép những người mẹ người cha tiếp tục công việc", bà nói. Bà kêu gọi bình quyền cho phụ nữ và các bé gái, đồng thời tuyên bố sẽ lên tiếng để đấu tranh công khai vì mục tiêu này. “Giờ đây đã đến lúc đòi hỏi một sự tiến bộ hơn nữa. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn trên mọi bước đường”-bà Clinton nói.

Trong bài phát biểu, bà Clinton tuy không nhắc trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump song bà đã chỉ trích “một nhóm nam giới quyền lực” ở Washington đang tự ra quyết định về chính sách bảo hiểm dành cho phụ nữ. Bà Clinton ngầm chỉ việc chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra dự luật thay thế Obamacare, một dự luật có thể khiến thêm 26 triệu người không có bảo hiểm trong 10 năm tới. Dự luật đã bị hoãn bỏ phiếu tại Hạ viện hồi tuần trước do không nhận đủ sự ủng hộ. “Khi dự luật tai hại này thất bại, đó chính là chiến thắng cho tất cả người Mỹ”, bà Clinton nói.

Bà Clinton dành phần lớn thời gian để tranh luận về các chính sách làm thế nào để có chế độ bảo hiểm tốt hơn cho người dân. Với vẻ đầy tiếc nuối, bà Clinton nói, nếu đắc cử thì bà chắc chắn đã đẩy mạnh những sửa đổi pháp lý để đạt được mục đích đó. “Với tư cách ứng viên tổng thống, tôi đã vẽ ra một kế hoạch toàn diện… Nhưng thực tế nghiên cứu gần đây cho thấy không kế hoạch nào của tôi thực sự được đưa tới quần chúng, vậy hãy cho tôi ít nhất 10 năm để nói về điều này.

Bà Clinton không tiết lộ cụ thể bà sẽ nỗ lực như thế nào trong thời gian tới, nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc sống quần chúng. “Rõ ràng kết quả bầu cử không phải là điều tôi mong muốn và nỗ lực hướng đến. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng”, bà Clinton nhấn mạnh.

Đây có thể coi là bài phát biểu mang tính chính trị nhất của bà Clinton kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Kể từ sau thất bại đó, bà sống khá khép kín hoặc chỉ bình luận trên mạng xã hội. Trong bài phát biểu hồi đầu tháng này tại Pennsylvania bà tuyên bố đã sẵn sàng “ra khỏi rừng” ngầm chỉ cho việc trở lại.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.