Đánh bại Hillary Clinton, Donald Trump chính thức thắng cử Tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã có nhiều hơn 270 phiếu đại cử tri, qua đó chính thức đắc cử ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021. Ông là Tổng thống thứ 45 trong lịch sử Mỹ.

Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. (Ảnh: NBC News)
Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. (Ảnh: NBC News)


Trước giờ bầu cử, hầu hết mọi người và các cơ quan thông tấn lớn đều nhận định cơ hội giành chiến thắng gần như sẽ nghiêng về phía bà Hillary Clinton. Tuy nhiên đến thời điểm kiểm phiếu, kết quả đã cho thấy hoàn toàn ngược lại.

Ngay từ những phút đầu tiên, tỷ phú Trump đã giành chiến thắng tại các bang Indiana, Kentucky Alabama và Tennessee. Nhờ đó ông dẫn trước bà Clinton với khoảng cách khá an toàn, 60 so với 44 phiếu.

Cách biệt tiếp tục được nới rộng sau khi Trump giành thêm chiến thắng tại Mississippi (6 phiếu đại cử tri), Wioming (3) North Dakota (3), Kansas (6) và đặc biệt là Texas (38).

Các chiến thắng liên tục giúp Trump nới rộng khoảng cách lên 123-97, dù Hillary Clinton đã giành chiến thắng tại các bang Illinois (nơi ông Obama từng làm Thượng nghị sĩ) và New York (bà Clinton cũng từng làm Thượng nghị sĩ của bang này).

 

Thống kê từ trang Real Clear Politics cho thấy Trump đã giành chiến thắng với 277 phiếu đại cử tri.
Thống kê từ trang Real Clear Politics cho thấy Trump đã giành chiến thắng với 277 phiếu đại cử tri.


Trong cuộc đua giành Tổng thống Mỹ, các bang "chiến trường", nơi nhiều phiếu đại cử tri và có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng viên sẽ quyết định ai là người giành chiến thắng. Trump là người làm được điều này khi liên tục thắng ở Florida (29), North Carolina (15) và Ohio (18).

Do đó, Hillary Clinton dù thắng ở bang nhiều phiếu nhất (California-55), đồng thời giành chiến thắng ở Hawaii, Virginia và Oregon nhưng vẫn không thể san bằng cách biệt. Chứng kiến chiến thắng ngày càng xa bà Clinton, nhiều người ủng hộ đã không thể cầm nước mắt.

Donald Trump tiếp tục khẳng định ưu thế với chiến thắng tại các bang Idaho, Georgia, Iowa và Utah. Chiến thắng tại bang quan trọng Pennsylvania (20 phiếu) và Arizona sau đó đã giúp ông có được 277 phiếu đại cử tri, qua đó thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chiến thắng của Donald Trump được coi là một bất ngờ bởi ở thời điểm ông tuyên bố ra tranh cử, rất ít người tin vị tỷ phú này có thể trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Ông bị đánh giá lép vế hơn các đối thủ ở cùng đảng Cộng hòa là Marco Rubio và Ted Cruz, chưa kể tới cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên phía đảng Dân chủ.

 

Liên danh tranh cử Trump - Pence. Ông Pence sẽ là Phó Tổng thống nếu Trump đắc cử Tổng thống.
Liên danh tranh cử Trump - Pence. Ông Pence sẽ là Phó Tổng thống nếu Trump đắc cử Tổng thống.


Trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump cũng gây nhiều tranh cãi khi có những phát biểu gây tranh cãi. Về mặt chính trị, ông chỉ trích chính sách bảo hiểm y tế của đương kim Tổng thống Obama, phản đối Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cam kết thắt chặt chính sách nhập cư, tăng cường bảo hộ thương mại...

Donald Trump cũng bị các đối thủ chính trị của ông chỉ trích về những phát ngôn gây tranh cãi khác như kỳ thị người nhập cư, phân biệt đối xử nam nữ, kỳ thị người da màu và gốc Latin,...

Tỷ phú Donald Trump năm nay 70 tuổi, vốn được biết đến là nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Ông là Chủ tịch của Trump Organization, tập đoàn ông được thừa kế từ cha.

Donald Trump cũng là một ngôi sao phim truyền hình thực tế. Theo Forbes, tài sản của Trump lúc này ước tính khoảng 3,6 tỷ USD. Ông Trump đã kết hôn 3 lần, có 5 người con.

Với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tỷ phú Donald Trump coi như sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 12 tới.

* Theo kết quả kiểm phiếu, đảng Cộng hòa sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để nắm toàn quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, bà Clinton đang bị dẫn khá xa và khó có cơ hội chiến thắng.

 

 Cơ hội dành cho bà Clinton hiện đang rất mong manh
Cơ hội dành cho bà Clinton hiện đang rất mong manh


Kết quả kiểm phiếu sớm trưa 9-11 (theo giờ Việt Nam), tại cuộc tổng tuyển cử Mỹ, đảng Cộng hòa sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để tiếp tục nắm toàn quyền kiểm soát Hạ viện nước này từ năm 2011 tới nay. Trước đó, 21 Thượng nghị sỹ Cộng hòa cũng đã giành chiến thắng trong cuộc đua tại Thượng viện.

Kết quả này giúp cho đảng Cộng hòa tiếp tục nắm toàn quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ tới.

Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hiện ông Trump đang tiến dần tới mốc 270 để đặt chân vào Nhà Trắng với số phiếu 254, trong khi đó, bà Clinton đạt 215 phiếu đại cử tri. Con số cập nhật cho thấy, bà Clinton tiếp tục thua ở các bang chủ chốt.

Trên Twitter cá nhân, ứng viên đảng Dân chủ đăng dòng chia sẻ gửi lời cảm ơn tới những cử tri đã sát cánh bên bà trong suốt cuộc đua đến chiếc ghế cao nhất của Nhà Trắng. Theo giới phân tích, có thể bà đã chuẩn bị tâm lý cho thất bại có thể xảy ra khi kết quả hiện nay đang nghiêng phần thắng về đối thủ.


 

Theo baomoi.com/congly

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.