Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Trump đắc cử Tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phiên họp đặc biệt của quốc hội Mỹ ngày 6-1 xác nhận tỷ phú Donald Trump đã đắc cử Tổng thống trong sự phản đối của các nghị sỹ đảng Dân chủ cũng như các cuộc biểu tình ngoài đường phố. Đây cũng được xem là cơ hội cuối cùng để các nghị sỹ có thể lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống vừa qua.
 

Sau thủ tục cuối cùng kết thúc tiến trình bầu cử ở Quốc hội, ông Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Sau thủ tục cuối cùng kết thúc tiến trình bầu cử ở Quốc hội, ông Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Phát biểu với các nghị sỹ sau khi kết thúc việc kiểm các lá phiếu được bỏ tại phiên họp Đại cử tri đoàn ngày 19-12-2016, Chủ tịch Thượng viện, phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố: “Tổng số phiếu cử tri bầu Tổng thống Mỹ là 538 trong đó đa số là 270. Ứng cử viên Donald Trump giành được 304 phiếu bầu Tổng thống. Ứng cử viên Hillary Clinton nhận được 227 phiếu”.

Với kết quả trên, ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Cũng theo kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên Mike Pence giành được 305 trên tổng số 538 phiếu và chính thức trở thành phó Tổng thống Mỹ trong khi đối thủ của ông chỉ giành được 227 phiếu.

Theo Hiến pháp Mỹ, phiên họp chung đặc biệt của quốc hội ngày 6-1 được xem là thủ tục cuối cùng kết thúc tiến trình bầu cử Tổng thống nước này.

Trong phiên họp đặc biệt trên, hơn 10 hạ nghị sỹ đảng Dân chủ đã lần lượt đứng dậy hoặc la ó để phản đối kiểm phiếu tại quốc hội nhưng không nhận được sự ủng hộ nào từ các thượng nghị sỹ hoặc đồng tình từ ông Joe Biden.

Theo quy định, nếu hành động phản đối của một hạ nghị sỹ nhận được sự ủng hộ của một thượng nghị sỹ thì tiến trình kiểm phiếu có thể dừng lại và Quốc hội phải tổ chức một phiên tranh luận về kết quả bầu cử.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã đắc cử Tổng thống ngay trong lần tranh cử đầu tiên với số phiếu đại cử tri vượt trội nhưng bà Clinton mới là ứng cử viên giành được đa số phiếu phổ thông.

Dự kiến, ngày 20-1, ông Donal Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ tại thềm phía tây của tòa nhà Quốc hội dưới sự chứng kiến của một chánh án thuộc tòa án tối cao Mỹ.

Cũng liên quan tới lễ nhậm chức, hàng chục tổ chức dân sự cho biết đã đăng ký tổ chức biểu tình phản đối ông Trump ngay trong ngày này và cả tuần sau đó.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.