Singapore cảnh báo xung đột ở Biển Đông bắt đầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen cảnh báo xung đột Biển Đông không nằm ở tàu quân sự, vốn tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, nhưng có thể từ đội tàu hải cảnh dày đặc mang theo vũ khí của Trung Quốc.
 

Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam trong vụ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, tháng 5-2014.
Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam trong vụ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, tháng 5-2014.

Bloomberg ngày 3-10 dẫn lời Bộ trưởng Ng phát biểu bên lề cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN - Mỹ tại Hawaii ngày 30-9: "Rắc rối có thể nảy sinh từ tàu cá, từ các tàu trắng. Dù các tàu đó có màu gì thì chúng cũng có thể thúc đẩy các sự cố".

"Tàu trắng" mà ông Ng nhắc tới chính là đội tàu hải cảnh dày đặc mà Trung Quốc tung ra Biển Đông, được trang bị nhiều vũ khí, chuyên rượt và xua đuổi các tàu nước khác, đặc biệt là tàu cá, xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bồi đắp và xây dựng trái phép trên Biển Đông. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường sơn thân màu trắng.

Lời cảnh báo của Singapore được đưa ra sau nhiều cảnh báo tương tự từ Mỹ và các nước khác trước tình trạng đội tàu hải cảnh của Trung Quốc ngày càng hung hăng, hoạt động phi pháp trên Biển Đông. Các nước này đều cho rằng chiêu thức dựa vào tàu cá và tàu hải cảnh để bảo vệ chủ quyền phi pháp là rất nguy hiểm cho an ninh khu vực.

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Ng cho rằng các nước có tàu bè đi qua tuyến đường biển sầm uất và quan trọng này cần xây dựng một quy chuẩn để tháo ngòi nổ căng thẳng khi sự cố xảy ra.

Ông Ng khẳng định dù Singapore không có tranh chấp chủ quyền Biển Đông và "Trung Quốc không phải là mối đe dọa với chúng tôi", Singapore kêu gọi các nước liên quan giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp chung để giải quyết bất đồng. Ông cho rằng Biển Đông đang ở trong "tình trạng rắc rối".

"Chúng tôi quan tâm đến Biển Đông bởi vì đó là một tuyến đường biển quan trọng và nhiều nền kinh tế lệ thuộc vào nó. Chúng tôi cho rằng tình trạng bất ổn có thể sẽ dẫn tới sự cố"- Bộ trưởng Ng phát biểu.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.