Chính phủ Mỹ yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là bước đi không mang tính bắt buộc song nó giúp Tổng thống Obama khẳng định hình ảnh “người làm chủ” nước Mỹ thông qua các quyết sách đối ngoại.

Chính phủ Mỹ ngày 9-12 yêu cầu Quốc hội thông qua tuyên bố chiến tranh với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, mà trên thực tế đã được phát động từ tháng 8 vừa qua.  

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 9-12 yêu cầu Quốc hội chính thức tuyên chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo, tức là thông qua nghị quyết trao cho Tổng thống Barack Obama toàn quyền sử dụng vũ lực chống lại nhóm cực đoan này.

 

Mỹ tăng gần gấp đôi quân cho Iraq, mở rộng cuộc chiến chống IS (ảnh: Aljazeera)
Mỹ tăng gần gấp đôi quân cho Iraq, mở rộng cuộc chiến chống IS (ảnh: Aljazeera)


Dù không mang tính bắt buộc, song theo ông Kerry, nghị quyết sẽ trao cho Tổng thống “một sứ mệnh rõ ràng và sự mềm dẻo cần thiết” để tiếp tục cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan liên quan.  Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng, việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Nhà nước Hồi giáo không nên chỉ giới hạn ở Iraq và Syria, đồng thời một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn của chính phủ khi tuyên bố, chính phủ sẽ tiếp tục các chiến dịch không kích ngay cả khi Quốc hội từ chối thông qua.

Bởi theo ông, điều này là hoàn toàn phù hợp với Thẩm quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) thông qua năm 2011: “Chúng tôi không muốn một Thẩm quyền sử dụng vũ lực hạn chế khả năng của chúng tôi sử dụng lực lượng  một cách phù hợp chống lại Nhà nước Hồi giáo ở bất kỳ đâu nếu cần thiết. Theo tôi, một sự giới hạn về mặt địa lý sẽ gửi một thông điệp đến Nhà nước Hồi giáo rằng, lực lượng này sẽ vẫn còn những nơi trú ẩn an toàn bên ngoài Iraq hay Syria”.

Thẩm quyền sử dụng lực lượng quân sự được sử dụng làm cơ sở pháp lý cho chiến dịch chống khủng bố quốc tế mở rộng của Mỹ. Theo luật này, tổng thống có quyền truy quét Al-Qaeda và các quốc gia tiếp tay hay nuôi dưỡng mạng lưới khủng bố này.

Sự ủy quyền của bộ luật được cả chính quyền của cựu Tổng thống George W Bush và Tổng thống Obama hiểu là sự cho phép tiến hành các chiến dịch chống khủng bố mở rộng. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét đề xuất của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại, thượng nghị sĩ Đảng dân chủ Robert Menendez soạn thảo một Thẩm quyền sử dụng lực lượng quân sự mới trước khi phe này chính thức nhường lại quyền kiểm soát Thượng viện cho phe Cộng hòa vào năm 2015.

AUMF mới sẽ có điều khoản cấm triển khai bộ binh. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa nói họ muốn chờ tới năm 2015 mới bàn đến vấn đề này. Bởi theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain một AUMF có thẩm quyền hạn chế cũng đồng nghĩa với một thông điệp vô nghĩa gửi tới Nhà nước Hồi giáo.

Từ tháng 8, Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành khoảng 1.100 vụ không kích nhằm vào các sào huyệt của nhóm Nhà nước  Hồi giáo  hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

Đang ở thăm Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hague khẳng định “những bước tiến vững chắc” đạt được trong cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang cực đoan này. Điều này cũng đồng nghĩa với tuyến bố chiến dịch không kích của Mỹ đang phát huy hiệu quả, mà không cần phải triển khai bộ binh.

Rõ ràng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thúc đẩy việc thông qua một số chính sách đối ngoại quan trọng trước khi đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số tại hai viện Quốc hội vào năm tới. Nhiều chuyên gia quốc tế đã đánh giá, việc đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội sẽ đặt Tổng thống Mỹ trước nhiều sức ép về cuộc chiến chống Nhà nước hồi giáo. Bởi lẽ, xét về độ hiếu chiến, phe Cộng hòa vẫn được đánh giá là hiếu chiến hơn, do những quyền lợi đặc biệt về kinh tế.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.