"Mỹ sẽ giám sát tình hình biển Đông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11-8, một quan chức ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ giám sát tình hình biển Đông để xem các nước có thực hiện những bước giảm căng thẳng hay không.
 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Úc Julie Bishop tại Sydney
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Úc Julie Bishop tại Sydney


Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Úc cùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel để thảo luận tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh mạng với Úc.

Quan chức trên cho biết Úc ủng hộ hoàn toàn việc Ngoại trưởng Kerry đề xuất các bên ngừng hành động gây căng thẳng trên biển Đông ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) tại Myanmar cuối tuần qua.

Ông Kerry và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã hội kiến tại Myanmar. Dự kiến các cuộc hội đàm tại Úc sẽ tập trung vào việc hợp tác phòng thủ tên lửa, an ninh mạng và an ninh hàng hải. “Đây là cơ hội để hai bên mở rộng hợp tác an ninh”- quan chức trên cho biết.

Tại Úc, các bộ trưởng sẽ ký thỏa thuận triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Úc để tập trận chung và tập huấn. Khoảng 1.150 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng ở Darwin thuộc miền bắc Úc theo một thỏa thuận từ năm 2011.

Đây là một phần trong chiến lược “xoay trục châu Á” của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “thổi bùng căng thẳng” biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Mỹ “cố tình thổi bùng căng thẳng” trên biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM-47) ở Myanmar hôm qua.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại Myanmar, ông Vương Nghị tuyên bố: “Một số nước bên ngoài khu vực đang thổi bùng căng thẳng. Phải chăng ý định của họ là tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực?”

Tân Hoa xã và Trung Quốc nhật báo đều khẳng định lời chỉ trích của ông Vương Nghị nhắm thẳng vào Mỹ. Ở Myanmar, ông Vương Nghị đã bác bỏ đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là các nước khu vực cần lập tức dừng các hành động gây bất ổn trên biển Đông.

Tại cuộc họp ở Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc còn cho rằng “có kẻ đã cố tình thổi phồng căng thẳng” trên biển Đông. Trong cuộc đối thoại giữa ông Vương Nghị và ông Kerry ở Myanmar hôm 9-8, ông Kerry đã đến trễ một chút. Khi đó ông Vương đã vùng vằng chỉ trích ông Kerry đến muộn.

Tại Myanmar, các ngoại trưởng ASEAN đã ra tuyên  bố chung kêu gọi kiềm chế, không gây căng thẳng trên biển Đông. Các ngoại trưởng yêu cầu Trung Quốc và ASEAN phải đàm phán thực chất để xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).

Các quan chức Mỹ có mặt ở hội nghị ASEAN mô tả ASEAN "lo ngại chưa từng thấy” vì các hành động gây bất ổn của Trung Quốc.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.