Đại tướng quân đội trở thành Thủ tướng lâm thời Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan, Cơ quan có chức năng như Quốc hội lâm thời, đã tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng lâm thời Thái Lan.

Vào trưa 21-8 (theo giờ Việt Nam)- Đại tướng Prayuth Chan-ocha, người lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 22-5 vừa qua, đã đảm nhận vị trí này.
 

Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha
Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha


Phiên bầu Thủ tướng Thái Lan diễn ra trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh Thái Lan. Do lo ngại lực lượng chống đảo chính cũng như những người phản đối cuộc bầu cử Thủ tướng tập trung bao vây trước trụ sở Hội đồng lập pháp quốc gia nên một số lượng dày đặc lực lượng an ninh đã được triển khai xung quanh khu vực này.

Bên trong trụ sở Hội đồng lập pháp quốc gia, 194 thành viên trong Hội đồng lập pháp đã bỏ phiếu. Đại tướng Prayuth là ứng cử viên duy nhất được đề cử. Thủ tục công nhận đề cử ứng cử viên cũng được nhất trí thông qua với số phiếu cao.

 

Hội đồng lập pháp với sự có mặt của 194 thành viên tiến hành bầu Thủ tướng Thái Lan
Hội đồng lập pháp với sự có mặt của 194 thành viên tiến hành bầu Thủ tướng Thái Lan


Ngay sau đó, Hội đồng lập pháp tiến hành bầu Thủ tướng bằng biện pháp gọi tên từng thành viên Hội đồng lập pháp theo thứ tự chữ cái để xác nhận việc bầu thủ tướng với 3 mức lựa chọn công khai: Đồng ý, không đồng ý hoặc bỏ phiếu.

Kết quả cho thấy, tướng Prayuth đã được bầu làm Thủ tướng Thái Lan, với số phiếu đồng ý là 191 trên tổng số 194 thành viên. Có 3 thành viên bỏ phiếu trắng.

Việc ông Prayuth trúng cử Thủ tướng Thái Lan không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích về tình hình Thái Lan. Thủ tướng lâm thời Prayuth năm nay 60 tuổi, hiện là Tư lệnh lục quân Thái Lan, người lãnh đạo phong trào đảo chính quân sự ngày 22-5 vừa qua, lật đổ chính quyền của Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

 

Bỏ phiếu công khai bằng hình thức gọi tên từng thành viên
Bỏ phiếu công khai bằng hình thức gọi tên từng thành viên


Theo hiến pháp tạm thời năm 2014 của Thái Lan, Thủ tướng sẽ là người lựa chọn Nội các. Tuy nhiên, nhiều khả năng vào đầu tháng 10 năm nay, chính phủ lâm thời Thái Lan mới chính thức hoạt động và Chính phủ này sẽ điều hành đất nước khoảng 1 năm, trong đó sẽ đặt trọng tâm vào lộ trình cải cách chính trị và xã hội. Lộ trình cải cách 3 bước do ông Prayuth đưa ra cho thấy,  khoảng 1 năm tới, chính phủ Thái Lan sẽ có chính phủ dân sự do dân bầu.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.