Trung Quốc ngang nhiên yêu cầu Mỹ tránh xa căng thẳng trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc ngày 15-7 đã yêu cầu Mỹ cần để các nước trong khu vực tự giải quyết căng thẳng.

Reuters cho hay, tuyên bố trên được phía Trung Quốc đưa ra sau khi Mỹ bày tỏ mong muốn các nước trong khu vực cần tìm cách hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện nay.
 

Xe thiết giáp đổ bộ của Mỹ tham gia tập trận trên Biển Đông cùng Philippines vào tháng 6 vừa qua
Xe thiết giáp đổ bộ của Mỹ tham gia tập trận trên Biển Đông cùng Philippines vào tháng 6 vừa qua

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chiến lược và các vấn đề đa phương Michael Fuchs nhấn mạnh không có nước nào trong khu vực phải chịu hòa toàn trách nhiệm trong việc làm leo thang căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Fuchs tái khẳng định quan điểm của Mỹ rằng những hành vi khiêu khích đơn phương của Trung Quốc đã làm dấy lên những quan ngại về việc liệu Trung Quốc có sẵn sàng tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tuyên bố rằng nước này có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và lớn tiếng yêu cầu toàn bộ tàu thuyền cũng như người dân của các nước sống tại khu vực này phải rút ngay khỏi quần đảo này do đã “xâm chiếm trái phép” quần đảo của Trung Quốc.

“Một điều đáng tiếc là nhiều nước trong khu vực trong vài năm trở lại đây đã gia tăng sự hiện diện của mình trên quần đảo này thông qua việc xây dựng và tăng cường sức mạnh quân sự tại đây”-tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng “bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia nằm ngoài khu vực cần tuân thủ chặt chẽ việc duy trì tính trung lập của mình, phải biết phân biệt phải trái, trắng đen và tôn trọng nỗ lực chung của các nước trong khu vực để đảm bảo hòa bình và ổn định”-theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, bản thân Trung Quốc gần đây đã có những động thái gây hấn nghiêm trọng khi tháng 5 vừa qua, nước này đã đưa giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng cố tình thách thức Philippines về vấn đề chủ quyền của Philippines đối với một số quần đảo còn tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines gần đây đã tuyên bố rằng Philippines ủng hộ quan điểm của Mỹ kêu gọi các bên ngừng ngay mọi hành động leo thang căng thẳng.

Theo đó, Mỹ muốn 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần có một “cuộc thảo luận thực chất và hiệu quả” để xem xét việc thực hiện nội dung của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà các nước đã ký kết năm 2002 để tiến đến thiết lập mộ Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.