47 người chết trong vụ rơi máy bay ở Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23-7, chiếc máy bay ATR-72 mang số hiệu GE222 chở 58 hành khách và thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways sau khi hạ cánh khẩn cấp bất thành đã gặp nạn gần sân bay Magong, trên đảo Penghu làm 51 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Đài Loan.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Đài Loan.

Thông tin về số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc nói trên hiện không thống nhất. Shen Chi, đại diện cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Đài Loan cho biết: “Có 51 người được cho là thiệt mạng và 7 người bị thương”. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Đài Loan cho biết có 45 người thiệt mạng còn báo chí địa phương cho rằng con số người thiệt mạng là 47.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Đài Loan, chiếc máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp và mất liên lạc với đài kiểm soát vào khoảng 19 giờ 06 phút ngày 23-7 (theo giờ địa phương). Sau nỗ lực hạ cánh bất thành, chiếc máy bay đã bốc cháy. Hiện có 7 người đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Truyền thông địa phương cho biết phi công đã gặp khó khăn khi hạ cánh xuống sân bay Magong do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau nỗ lực hạ cánh lần đầu tiên bất thành, máy bay đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu trước khi cố gắng hạ cánh lần thứ hai và gặp nạn.

 

Đường bay của chuyến bay GE222.
Đường bay của chuyến bay GE222.

BBC dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho hay, chiếc ATR-72 mang số hiệu GE222 được tìm thấy tại làng Xixi khi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ toàn bộ chiếc máy bay này.

David Vargas, một phát ngôn viên của nhà sản xuất máy bay ATR trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên BBC: "Chúng tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Chúng tôi đang cố gắng để có thêm thông tin và sẵn sàng hợp tác để tìm ra nguyên nhân sự cố đáng tiếc này”.

Một số nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng chiếc máy bay mang số hiệu GE222 gặp nạn vì điều kiện thời tiết không thuận lợi do bão Matmo gây ra. Trên thực tế, do lo ngại ảnh hưởng của bão, nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. Việc cho phép các chuyến bay cất cánh trở lại bắt đầu từ 17 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) và đó cũng chính là thời điểm GE222 cất cánh từ Cao Hùng đến Magong.

Transasia Airways là hãng hàng không của Đài Loan, với đội bay gồm 23 chiếc máy bay Airbus chủ yếu khai thác tuyến đường bay nội địa, nhưng cũng có một số chuyến bay đến Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.