Chư Prông nỗ lực giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, mỗi năm huyện giảm 2-4% số hộ nghèo.

Lồng ghép nhiều nguồn vốn

Huyện Chư Prông có 20 xã, thị trấn, trong đó có 3 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,6% (hơn 3.500 hộ). Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Chư Prông xác định phải tập trung các giải pháp để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ đó, huyện đã triển khai xây dựng đề án giảm nghèo theo lộ trình, được phân kỳ từng năm và cụ thể hóa bằng các nghị quyết.

 

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: V.H
Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: V.H

Trong 5 năm (2012-2017), huyện Chư Prông đã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo bền vững đã triển khai trên địa bàn huyện với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, 12 tỷ đồng đầu tư xây dựng 6 công trình giao thông, 4 công trình trường học, 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và 1 công trình thủy lợi. Ngoài ra, huyện còn đầu tư hơn 500 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng các công trình đã xây dựng trước đó.

Trong giai đoạn 2011-2015, huyện đã giải ngân hơn 7 tỷ đồng để xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông, hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề. Từ đầu năm đến nay, huyện đã giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng mua 84 con bò giống để hỗ trợ 84 hộ nghèo; hơn 2 ngàn cây giống và 67 tấn phân bón cũng được cấp cho hơn 2 ngàn hộ nghèo tại 14 xã. Cùng với đó, huyện cũng triển khai dự án nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ các xã, làng đặc biệt khó khăn với số tiền trên 300 triệu đồng. Hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn đã được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, học nghề.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo ở Chư Prông giảm mạnh. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 27,3% thì đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 12,6%.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, bà Lê Thị Duyên-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Lâu, cho biết: “Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách và dự án giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của xã hàng năm giảm 2-5%. Cùng với đó, nhiều hộ gia đình đã sử dụng các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh nên đời sống càng khấm khá. Hầu hết đường vào các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã được bê tông hóa, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Prông còn hơn 2 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 82% số hộ nghèo toàn huyện và chiếm hơn 22% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Để giải quyết vấn đề này, trong năm 2017, huyện đã cấp 180 con bò giống sinh sản cho 180 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho đàn bò. Trong 10 năm qua, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức mở 135 lớp dạy nghề miễn phí cho người nghèo và người dân tộc thiểu số. Sau khi được đào tạo nghề, nhiều lao động đồng bào dân tộc thiểu số đã được tuyển vào làm việc tại các công ty cao su hoặc tự mở dịch vụ sửa chữa máy móc, nông cụ nên có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phân bón, cây giống. Đến nay, Chương trình 134, 167 đã hỗ trợ xây dựng hơn 3 ngàn căn nhà cho các hộ gia đình, trong đó có nhiều hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, những năm qua, đã có gần 1 ngàn lượt hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh với số dư nợ hàng chục tỷ đồng.

 

Ông Lê Văn Ba-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm hơn 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4%”.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, huyện đã kịp thời cấp phát 35.198 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã tiếp nhận hơn 30 ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Hiện nay, hơn 14 ngàn học sinh người dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách ưu tiên, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.