Krông Pa chú trọng chăm sóc gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp, các ngành của huyện Krông Pa đã thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

  Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho các thương-bệnh binh, gia đình chính sách, người có công thị trấn Phú Túc.               Ảnh: Đ.M
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho các thương-bệnh binh, gia đình chính sách, người có công thị trấn Phú Túc. Ảnh: Đức Mạo

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/71947-27/7/2017), dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16-11-2016 triển khai Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn. Khi nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà từ trung ương và tỉnh chưa kịp phân bổ, UBND huyện đã chủ động sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách huyện, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” để triển khai làm mới và sửa chữa nhà ở cho 58 hộ.

Sau khi ban hành kế hoạch, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Công tác huy động các lực lượng và nguồn lực để giúp gia đình chính sách làm nhà ở được quan tâm thực hiện. Lực lượng chính tham gia giúp các hộ làm nhà chủ yếu là bộ đội, dân quân, tự vệ và đoàn viên thanh niên. Huyện cũng huy động nguồn kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được trên 41 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách làm nhà. Đến nay, 16/16 nhà xây mới và 42/42 nhà sửa chữa đã hoàn thành với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tỉnh cấp là 1,38 tỷ đồng, kinh phí các gia đình tự đóng góp là 1,26 tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ  là 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia giúp đỡ 908 ngày công làm nhà mới và sửa chữa nhà.

Đầu tháng 4-2017, UBND huyện tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng vươn lên thoát nghèo. Theo đó, huyện đã phân công 55 cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể giúp đỡ 52 gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Thực hiện nhiệm vụ này, Hội Cựu chiến binh huyện đã tặng bò sinh sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng sổ tiết kiệm cho hộ bệnh binh Rơ Chăm Rưng ở xã Đất Bằng; Chi cục Thuế huyện hỗ trợ làm nhà bếp cho hộ thương binh Rah Lan Vang ở thị trấn Phú Túc; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện tặng 1 cặp dê sinh sản cho hộ có công Rah Lan HPlunh ở xã Ia Rsươm; Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tặng bò sinh sản, thiết bị nghe nhìn, hỗ trợ làm giếng nước sinh hoạt và sửa nhà cho gia đình bệnh binh Nay Rung ở xã Ia Hdreh. Các cơ quan, đơn vị khác được phân công giúp đỡ cũng đang xây dựng kế hoạch, cụ thể để triển khai, phấn đấu đến cuối năm 2017 giúp 52 gia đình chính sách, người có công nghèo thoát nghèo.

Bên cạnh đó, công tác quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng các công trình nhà bia tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ cũng được huyện chú trọng. Trong những năm qua, huyện đã tổ chức quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ về an táng lại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với người đã hy sinh của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị quân đội và nhân dân trong huyện. Huyện đã tổ chức sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hàng năm, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ động đề xuất UBND huyện cấp kinh phí để tổ chức quét vôi các phần mộ liệt sĩ, trồng mới cây xanh xung quanh khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm ghi danh liệt sĩ tại xã Đất Bằng với tổng kinh phí trên 323 triệu đồng, trong đó nguồn vốn của tỉnh là 300 triệu đồng. Đây là công trình vinh danh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng huyện nhà tại vùng căn cứ cách mạng Ia Mlah và Đất Bằng.

Xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, những năm qua, huyện Krông Pa luôn quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, xem đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân. Nhờ sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị và nhân dân, huyện Krông Pa đã giải quyết tốt vấn đề nhà ở, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Chế độ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng người có công đã được Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chủ động quan tâm và kịp thời triển khai. Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế và chế độ khám, chăm sóc sức khỏe bước đầu đã đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh thường xuyên của đối tượng người có công. Về chế độ điều dưỡng, trong 10 năm trở lại đây, huyện đã tổ chức cho 2.047 lượt đối tượng luân phiên đi điều dưỡng trong và ngoài tỉnh; kịp thời chi trả chế độ điều dưỡng tại nhà cho các đối tượng chính sách. Công tác chăm sóc thương-bệnh binh nặng, thân nhân liệt sĩ già cả cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng và thực hiện chu đáo như tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng ; tổ chức đi thăm, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện.

Tô Văn Chánh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.