Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với nước tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-7, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại huyện Krông Pa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Pa.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công với nước huyện Krông Pa. Ảnh: Đức Phương
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công với nước huyện Krông Pa. Ảnh: Đức Phương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã thăm và tặng quà 8 gia đình chính sách và người có công với cách mạng gồm: ông Nay Đôn là người có công với cách mạng (80 tuổi, ở buôn Ma Hinh, xã Đất Bằng), ông Nay Sanh là bệnh binh (SN 1949, ở buôn Blăk, xã Ia Rmok), ông Ksor Yêr là bệnh binh, (SN 1954, ở buôn H’Liết, xã Chư Đrăng), ông Phan Thế Đoan là thương binh (71 tuổi, ở thôn 1 xã Chư Gu), bà Rơ ô H’Duh là người có công với cách mạng (SN 1920, ở buôn Chư Tê, xã Ia RSai), ông Nguyễn Trung Cầm là thương binh, (90 tuổi, ở thôn Hưng Hà, xã Phú Cần), ông Phạm Văn Năm là thương binh, (SN 1922, ở tổ 10, thị trấn Phú Túc), ông Nay Nik là bệnh binh (SN 1931, ở buôn Ji A, xã Krông Năng). Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và phần quà trị giá 200.000 đồng. Còn 2 phần quà đoàn ủy quyền lại cho lãnh đạo huyện Krông Pa tổ chức trao tặng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27-7).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã động viên các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước cố gắng sống vui, khỏe, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để nuôi dạy con cháu học hành, lao động sản xuất để đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công với nước huyện Krông Pa. Ảnh: Đức Phương
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đến thăm, tặng quà ông Phạm Văn Năm là thương binh (SN 1921, ở tổ 10 thị trấn Phú Túc). Ảnh: Đức Phương

Theo Bí thư Tỉnh ủy, những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với nước là vô cùng lớn lao, không gì bù đắp được. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên cải thiện đời sống; dành nhiều tình cảm tri ân đến thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sẽ tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân đến gia đình chính sách và người có công với nước. Đây là dịp để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thân nhân liệt sĩ và người có công với nước cố gắng chung sức cùng với chính quyền địa phương để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí yêu cầu ngành Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền tỉnh, huyện quan tâm hơn đến việc cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần của gia đình chính sách và người có công với nước để họ có cuộc sống tốt hơn.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.