Đak Đoa thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua,  huyện Đak Đoa đã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó đã  kịp thời động viên, giúp đỡ họ phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống  ấm no, hạnh phúc.

 Xây nhà cho gia đình chính sách tại xã Kdang huyện Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Định
Xây nhà cho gia đình chính sách tại xã Kdang huyện Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Định

Hiện toàn huyện Đak Đoa có 1.581 đối tượng có công với cách mạng. Trong đó có 149 thương binh, 2 bệnh binh, 2 Mẹ Bà Việt Nam Anh hùng, 183 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, 75 thân nhân liệt sỹ, 70 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 106 đối tượng hưởng theo Quyết định 142, 86 đối tượng hoạt động kháng chiến được tặng huân huy chương và 910 đối tượng có công khác. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những gia đình chính sách, người có công, thời gian qua, huyện Đak Đoa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ trợ cấp hàng tháng cho các gia đình chính sách, người có công; hàng năm, huyện còn tổ chức cho các thương, bệnh binh nặng đi khám sức khỏe theo định kỳ, khám chữa bệnh,  phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất… Hàng năm, vào những dịp lễ tết, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), các cấp, các nghành, các cơ quan đơn vị và nhân dân trong huyện đều tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, 100% đối tượng hưởng chính sách đều đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, con của các thương-bệnh binh, liệt sĩ, đang học ở các bậc phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đều được miễn giảm học phí và hưởng phụ cấp theo quy định. Đặc biệt để giúp các gia đình chính sách, người có công  khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, từ năm 2012 đến nay, huyện Đak Đoa đã xây mới và sửa chữa được 167 nhà ở cho các đối tượng chính sách. Riêng năm 2017, từ Nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ, nguồn quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện huy động được, Đak Đoa đã tiến hành xây mới và sửa chữa 43 nhà ở cho người có công với Cách mạng, tạo điều kiện để  các gia đình ổn định về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên  thoát nghèo.

Anh Ninh (làng Alúc xã Kdang, huyện Đak Đoa), tâm sự: Tôi là con con liệt sĩ, trong thời gian  qua vợ chồng tôi cũng đã cố gắng làm ăn phát triển kinh tế nhưng chưa đủ điều kiện để xây dựng nhà ở kiên cố, nay được Nhà nước hỗ trợ, bà con trong làng giúp đỡ ngày công lao động, gia đình cũng đã đóng góp thêm kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới, tôi rất là vui mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, chính quyền địa phương và bà con, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái cũng như đóng góp để xây dựng thôn làng”.

Bên cạnh đó, huyện còn trích một phần kinh phí từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để tu bổ nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn đột xuất, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư huyện ủy Đak Đoa tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Định
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư huyện ủy Đak Đoa tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Định

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư huyện ủy Đak Đoa cho biết: “Đối với công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công thì được huyện triển khai thực hiện thường xuyên. Đặc hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm Ban Thường trực, Ban Thường vụ huyện đã quyết tâm sẽ thực hiện tốt việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công về xây mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Bằng nguồn ngân sách xã hội hóa của địa phương và kêu gọi cán bộ công nhân viên chức trong toàn huyện, kể cả các doanh nghiệp các nhà hảo tâm tham gia đóng góp để giúp các gia đình chính sách, người có công những người đã có sự hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Đồng thời phát động phong trào hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và thực hiện Đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương, huy động người dân trong làng, trong dòng họ hỗ trợ thêm cho các gia đình chính sách về tiền và ngày công lao động đồng thời phối hợp với lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn, Quân Đoàn 3 hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình nhằm giảm chi phí xây dựng và đảm bảo chất lượng và được cán bộ, công chức viên chức, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện cùng chung sức giúp đữ nên việc việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện đã hoàn thành sớm hơn so với kể hoạch đề ra, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống”.

Những việc làm thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ và nhân dân  huyện Đak Đoa, đã góp phần xoa dịu những đau thương mất mát và tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách vươn lên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với những thương, bệnh binh, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Định- Phương An

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.