Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Từ ngày 18 đến 23-8, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hòa DCND Lào. Đoàn đã có buổi hội đàm chính thức với Hội Nhà báo Lào, thăm và trao đổi nghiệp vụ với Báo Pasasonn, Đài Phát thanh Quốc gia Lào, Báo tiếng nước ngoài Lào (Vientiane times), thăm các cơ quan báo chí tỉnh Viêng-chăn, tỉnh Luông-pha-băng, tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào.

 

Tại buổi Hội đàm chính thức với Hội Nhà báo Lào, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã thông báo với bạn về hoạt động của Hội, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 vừa tổ chức thành công tốt đẹp; thông báo về việc Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội đồng liên đoàn các nhà báo ASEAN vào tháng 11-2015 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập liên đoàn báo chí ASEAN. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ trong không khí chân tình, cởi mở và hữu nghị về những vấn đề nghiệp vụ, đào tạo phóng viên, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành...

Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Hội Nhà báo Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp đón, chia sẻ, giúp đỡ Hội Nhà báo Lào trong các hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên ngành từng lĩnh vực cụ thể. Hội cũng sẽ thực hiện vai trò tích cực là cầu nối để các cơ quan báo chí Việt Nam và các cơ quan báo chí Lào trao đổi, hợp tác với nhau.

Thay mặt Hội Nhà báo Lào, đồng chí Bua-la-phăn Thăn-phi-lôm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của Hội Nhà báo cũng như các cơ quan báo chí Việt Nam đã giúp đỡ Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Lào thời gian vừa qua. Đặc biệt, những nhà báo Lào được đào tạo tại Việt Nam về nước đều phát huy tốt vai trò, giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan báo chí Lào. Đồng chí cũng thông báo về hoạt động của các cơ quan báo chí Lào. Hiện, Hội Nhà báo Lào có 1.200 hội viên, trong đó rất nhiều nhà báo từng được đào tạo tại Việt Nam. Tại Lào, có hơn 40 cơ quan báo chí với 100 ấn phẩm, 11 tờ báo xuất bản hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều vùng của Lào vẫn còn khó khăn về giao thông, phương tiện nên có những nhật báo không thể đến trong ngày với bạn đọc.

Đại diện hai Hội Nhà báo Việt Nam-Lào cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nhà báo. Hai Hội tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, phát huy hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan báo chí với nhau như: Báo Nhân dân (Việt Nam) với Báo Pasasonn (Lào); Báo Quân đội nhân dân (Việt Nam) với Báo Quân đội nhân dân Lào; Đài Tiếng nói Việt Nam với Đài Phát thanh Quốc gia Lào; Đài Truyền hình Việt Nam với Đài Truyền hình Quốc gia Lào; Thông tấn xã Việt Nam với Thông tấn xã Lào…

Trong các buổi thăm và làm việc tại hai tỉnh Viêng-Chăn và Luông-pha-băng, lãnh đạo các tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; thông báo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của các tỉnh; về sự phát triển ngày càng đông và ổn định của cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh này, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về các thế mạnh của hai tỉnh Viêng-Chăn và Luông-pha-băng, đặc biệt về du lịch.

Làm việc với Hội Nhà báo hai tỉnh trên, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội luôn sẵn sàng giúp đỡ các tỉnh bạn về các hoạt động Hội, trao đổi, nâng cao nghiệp vụ. Hội Nhà báo các tỉnh Viêng-Chăn và Luông-pha-băng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giúp đỡ về đào tạo nhân lực, là cầu nối để các cơ quan báo chí Việt Nam giúp đỡ các cơ quan báo chí các tỉnh của Lào về cơ sở vật chất, phương tiện tác nghiệp.

           Nguyễn Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.