Điểm sáng trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 5 năm (2009-2014), phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kông Chro triển khai sâu rộng trong toàn huyện. Phong trào đã trở thành động lực để cán bộ, hội viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Được phát động từ năm 2009, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trải qua 5 năm hoạt động và thu được những kết quả đáng kể. Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB huyện Kông Chro đã khắc phục mọi khó khăn để trở thành điểm sáng của phong trào.

 

Hội không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Ảnh: Trần Dung
Hội không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Ảnh: Trần Dung

Ông Trương Quang Giàu-Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: “Mục tiêu của phong trào thi đua nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, CCB gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa, là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Thực hiện mục tiêu đó, 5 năm qua các cấp Hội CCB trong huyện đã xây dựng chỉ tiêu thi đua của cấp mình. Hội đẩy mạnh cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với cuộc vận động “Kông Chro chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần làm cho bộ mặt huyện nhà ngày càng đổi mới”.

Các cơ sở Hội như Chơ Long, Đak Kơ Ning, Yang Nam, Đak Tơ Pang, An Trung và Yang Trung là những đơn vị nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều cán bộ, hội viên đã có bước chuyển biến về nhận thức và hành động, thể hiện sự gương mẫu của mình trong lời nói, việc làm, trách nhiệm cá nhân trong công việc, trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong sinh hoạt và đoàn kết gắn bó với nhân dân. 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp 179 hội viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. Việc kết nạp hội viên mới đảm bảo đúng Điều lệ, tiêu chuẩn và thủ tục, không chạy theo thành tích.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các đoàn thể chính trị tại địa phương xây dựng và tổ chức được 113 tổ hòa giải, 112 tổ an ninh nhân dân. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện tham gia hòa giải trong cộng đồng dân cư 836 việc, đóng góp 241 ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các luật sửa đổi, bổ sung... Tính đến nay, toàn huyện có 142 hội viên là đảng viên, trong đó có hơn 70 hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng cơ sở, làm già làng, trưởng thôn, chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, làng.

 

Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng. Ảnh: Trần Dung
Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng. Ảnh: Trần Dung

Để đảm bảo công tác xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, các cấp Hội đã tìm ra những giải pháp thiết thực giúp hội viên tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Hội liên hệ chặt chẽ với các ban ngành giúp hội viên chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi kết hợp với áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, CCB huyện đã xóa được 41/76 nhà dột nát.

Hội viên Vũ Thanh Giản (thôn Ninh Bình-xã Đak Kơ Ning) là một trong những hộ vươn lên làm giàu từ mô hình chuyên canh cây mì (hiệu quả thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm). Ông Giản chia sẻ: Gia đình tội trồng 13 ha mì cao sản, 2,2 ha mía, 2 ha bắp lai và một ao cá 1.000 m2, chăn nuôi hơn 6 con bò lai. Hàng năm, tôi thu được khoảng 300 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm theo thời vụ cho hội viên ở tại địa phương. Tôi thường xuyên phổ biến kinh nghiệm, cách làm cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội. Hiện nay, chi hội không còn hội viên nghèo.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.