Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê, Gia Lai khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng).
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.M
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.M
Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 6 tháng qua, tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.805 tỷ đồng (đạt 62% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017); giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.767,7 tỷ đồng, (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước); tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.680 tỷ đồng, (đạt 57% kế hoạch, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị theo hướng xây dựng An Khê thành đô thị loại III tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, khoa học-công nghệ…tiếp tục có bước phát triển và đạt những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.
Hội nghị cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ công chức xã, phường; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; công tác xây dựng Đảng phát triển đảng viên; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị; công tác mặt trận và các đoàn thể…
Ban Thường vụ Thị ủy An khê tặng giấy khen cho tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: N.M
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho các tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: N.M
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa then chốt, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do đó, Bí thư Thị ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xác định cụ thể nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình; phân công trách nhiệm rõ ràng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra.
Dịp này, Thị ủy An Khê đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 đảng viên; trao Cờ thi đua, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu đơn vị Quyết thắng, bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cũng tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng và 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 5 năm liền (2013-2017) và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017).
 Ngọc Minh 

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.