Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-3, tại Hội trường huyện, Huyện ủy Ia Pa ( Gia Lai) khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

 Thí sinh Phạm Văn Đức- Giảng viên kiêm chức thuộc phòng GD và ĐT huyện đang thể hiện phần thi của mình. Ảnh: Mai Linh
Thí sinh Phạm Văn Đức thể hiện phần thi của mình. Ảnh: Mai Linh

Tham gia hội thi có 17 thí sinh là báo cáo viên Huyện ủy, giảng viên kiêm chức và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: thi giáo án (nộp trước), trình bày 1 bài giảng lý luận chính trị (thời gian dưới 30 phút) và trả lời câu hỏi phụ. Thông qua hội thi, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị, vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng thời, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị; cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức, từ đó tạo ra phong trào thi đua mới, đưa hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày và sẽ chọn ra những thí sinh đạt kết quả xuất sắc nhất để dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.