Việt Nam trao tặng huân, huy chương và kỷ niệm chương cho Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo đó, 24 cán bộ, công chức Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào được trao tặng huân, huy, kỷ niệm chương.
 Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại buổi lễ.
Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại buổi lễ.
Chiều 4-2, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở Thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra lễ trao tặng Huân, Huy chương, kỷ niệm chương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng 24 cán bộ, công chức Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào.
Tham dự buổi lễ, về phía Lào có đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào; đại diện ban lãnh đạo, cán bộ hai Ban Đối ngoại của Việt Nam và Lào. Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Quận cùng dự.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Somdee Bounkhum, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 4 đồng chí, Huy chương Hữu nghị cho 12 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên của Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào.
Cũng trong dịp này, Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho 7 cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định trao Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa tặng một số cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào lần này, thể hiện sự ghi nhận và sự cảm ơn sâu sắc đối với các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua, nhất là những đóng góp để tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Ông Somdee Bounkhum phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tại buổi lễ
Ông Somdee Bounkhum phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tại buổi lễ
Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhận thức rõ và hiểu sâu sắc rằng tất cả những thắng lợi và thành tựu của cách mạng Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong giai đoạn xây dựng và đổi mới hiện nay luôn gắn chặt với sự giúp đỡ to lớn hết mình và thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.
Thay mặt cho các đồng chí được nhận huân, huy chương và kỷ niệm chương lần này, đồng chí Somdee Bounkhum chân thành cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng và ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, công chức Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào và xin hứa sẽ làm hết sức mình, đóng góp vào hoạt động đối ngoại của hai nước, góp phần giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Ông Hoàng Bình Quân (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương lần này.
Ông Hoàng Bình Quân (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương lần này.
Đồng chí Somdee Bounkhum hứa sẽ làm hết sức mình, góp phần vun đắp cho mỗi quan hệ vĩ đại giữa hai nước ngày càng vững chắc, có hiệu quả; cùng với các đồng chí Việt Nam bảo vệ gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi trường tồn với thời gian.
PV (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.