Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổng kết công tác xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-2, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S
Đến hết năm 2017, Đảng bộ có 49 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đặc biệt đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tích cực phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và điều chỉnh kịp thời các chương trình, kế hoạch; đảm bảo linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Với những kết quả đạt được, trong năm 2017, có 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Hành chính-Quản trị đạt danh hiệu đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh làm thủ tục giới thiệu về giữ mối liên hệ chi ủy nơi cư trú và được chi ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá “Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên”.
Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm; không ngừng đổi mới, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức công vụ để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung năm 2018.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.