Kbang tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2012-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-7, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Công an và Hội Phụ nữ huyện, giai đoạn 2012-2017.

 

  Ảnh: Thúy Điểm
Ảnh: Thúy Điểm

Từ năm 2012 đến nay, 2 cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Như: hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết liên tịch, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên phụ nữ; xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phối hợp Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; tổ chức gần 1.700 buổi tuyên truyền trên 167 thôn, làng, tổ dân phố, thu hút hơn 125.000 lượt người tham dự; mở gần 300 chuyên mục loại và biên dịch 200 tin bài sang tiếng Bah Nar để tuyên truyền. Phối hợp xây dựng 9 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho các đồng chí Trưởng, Phó Công an xã, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi ngôi nhà là 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn vận động hơn 70 triệu đồng giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn. Trong 5 năm, đã giúp 550 hội viên thoát nghèo. Phối hợp hòa giải 374 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bạo lực gia đình… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn triển khai nhân rộng mô hình cụm dân cư tự quản về an ninh trật tự-an toàn giao thông”, mô hình “Tự quản về an ninh trật tự", góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn bạc các giải pháp cụ thể trong công tác phơi hợp giữa 2 cơ quan cũng như công tác chỉ đạo của mỗi cơ quan để việc triển khai Nghị quyết liên tịch 01 sẽ đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó quan tâm nhất là giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm phù hợp với từng vùng và trình độ dân trí. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Kbang tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2012-2017.

Thúy Điểm

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.