Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (25 và 26-4), Thị Đoàn An Khê đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo các Huyện đoàn: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Ia Grai, Chư Pah và Thành đoàn Pleiku cùng 150 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 3.500 đoàn viên thuộc 32 cơ sở đoàn trong toàn thị xã...

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Thị đoàn An Khê khóa XIV đã báo cáo những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và nêu phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi thị xã trong nhiệm kỳ 2017-2022.  

Theo đó, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi của thị xã An Khê đã được các cấp Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tập trung chỉ đạo. Phong trào “Xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được cụ thể hóa gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được chú trọng, chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được nâng lên. Đến nay, toàn thị xã có 32 tổ chức cơ sở Đoàn, tỷ lệ xếp loại khá và vững mạnh đạt 80% trở lên. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp đã giới thiệu 659 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng và có 274 đồng chí được kết nạp (chiếm 60,8% số đảng viên được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ thị xã).

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ An Khê phát huy hào khí Quang Trung-Tây Sơn Thượng đạo, đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản và 5 nội dung trọng tâm mà Ban Chấp hành Thị đoàn khóa XV cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Đại hội đã tiến hành bầu 25 người vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV gồm 8 người. Ông Võ Anh Tài tái đắc cử chức danh Bí thư Thị Đoàn An Khê khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.