Cẩn trọng mua bán tiền USD lì xì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuy việc giao dịch ngoại tệ (chủ yếu là USD) tại các địa chỉ không được phép là vi phạm pháp luật nhưng gần Tết Kỷ Hợi, thị trường vẫn xuất hiện việc mua bán tờ 2 USD in hình con heo.

"Đây là loại tiền được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và phát hành nhằm phục vụ riêng nhu cầu lì xì Tết nguyên đán 2019 tại khu vực châu Á" - T., người chuyên bán các loại tiền lưu niệm, giới thiệu.

Giá cao ngất ngưởng

Theo quảng cáo của T., tờ 2 USD in hình 2 con heo có tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang và quyền uy của gia chủ. Mặt khác, hình ảnh con heo còn tượng trưng cho sự nhẫn nại, được nhũ vàng với ngụ ý mang lại nhiều may mắn cho người tặng lẫn người được tặng vào năm mới. Bộ lì xì tiền USD gồm tờ 2 USD có in ảnh con heo, giấy chứng nhận được in phản quang (nhận dạng ở hình ảnh con heo, dấu mộc và chữ Hợi bằng tiếng Trung Quốc) cùng bao lì xì đặc trưng của Tết nguyên đán 2019, giá bán 350.000 đồng/bộ.

Trang tienlixitet.com cũng rao bán tiền hình con heo của Papua New Guinea, đồng xu hình con heo mạ vàng, mạ bạc của Úc, đồng xu hình con heo của Đài Loan...


 

Tờ USD in hình con heo cùng giấy chứng nhận
Tờ USD in hình con heo cùng giấy chứng nhận



Một đầu mối bán tiền lì xì tên là Đức cho biết USD có in hình con heo của Mỹ phát hành giá bán sỉ (50 tờ trở lên) là 240.000 đồng/tờ, giá bán lẻ từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/tờ tùy theo số lượng, đồng thời yêu cầu chúng tôi cung cấp địa chỉ để giao hàng tận nhà.

Theo Đức, tờ 2 USD hình con heo do một công ty tại Mỹ in ấn, phát hành và được nhập về Việt Nam. Như vậy, đây là tiền thật, còn hình ảnh con heo, các họa tiết liên quan do công ty này tô điểm lên trên tờ tiền. Riêng giấy chứng nhận tờ 2 USD hình con heo cũng do công ty in ấn tờ tiền này phát hành.

"Tương tự, tờ tiền in hình con heo của các quốc gia khác cũng do các công ty tại những nước đó in ấn và phát hành. Tuy nhiên, do USD hình con heo của Mỹ là hàng mới nên người mua cần kiểm tra bao bì đóng gói, đọc kỹ các chính sách bảo hành, đổi trả. Việc mua bán hai bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật" - Đức nói.

Có thể chuyển sang VNĐ?

Về việc chuyển đổi sang VNĐ, Đức cho rằng có thể dùng hóa chất tẩy sạch hình ảnh, họa tiết thì tờ 2 USD vẫn được các ngân hàng (NH) thu mua khoảng 45.000 đồng/tờ.

Theo chủ một đại lý thu đổi ngoại tệ tại TP HCM, sau khi tẩy sạch hình ảnh con heo và các họa tiết, nếu tờ 2 USD còn nguyên trạng như thông thường, đại lý này sẵn sàng mua vào. Chủ đại lý này còn cho biết vào dịp Tết nguyên đán, chính phủ Mỹ thường cho phép một số công ty dùng tờ 2 USD thật để in chồng lên ảnh các con giáp nhằm đáp ứng nhu cầu cho, tặng, cất giữ của người dân tại những quốc gia khác. "Riêng tôi đã có bộ sưu tập 5 tờ USD có in hình con giáp" - chủ đại lý thu đổi ngoại tệ này tiết lộ.

Trong khi đó, lãnh đạo phụ trách mảng ngoại tệ của một NH thương mại nhìn nhận việc một số công ty tại Mỹ in thêm hình các con vật lên tờ 2 USD, rồi xuất khẩu sang các nước khác là có thật. Tuy nhiên, các NH thương mại tại Việt Nam không nhập khẩu tờ tiền này vì không có nhu cầu kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TP HCM, nhìn nhận pháp luật không cấm người dân cất giữ, mua bán USD tại những địa điểm được cấp phép giao dịch ngoại tệ, đồng thời không cho phép người dân giao dịch ở những nơi không được phép. Riêng USD hình con heo, các NH thương mại không có tờ tiền này để bán cho khách hàng. Do đó, nếu có nhu cầu sở hữu hoặc cho, tặng người khác tờ 2 USD hình con heo, người mua nên cân nhắc trước khi giao dịch.


Dự kiến tuần sau ngân hàng cung ứng tiền mới

Ngày 7-1, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết nhiều khả năng tuần tới, các NH thương mại sẽ được NH Nhà nước cung ứng tiền mới. Do số lượng không nhiều nên NH Nhà nước căn cứ vào tình hình huy động vốn, dư nợ cho vay... của từng NH để làm cơ sở phân phối tiền mới.

Trong khi đó, các NH thương mại tiếp tục ghi nhận việc đăng ký đổi tiền mới từ khách hàng. Giám đốc chi nhánh của một NH ở TP HCM thừa nhận khách hàng đã đăng ký đổi 20 tỉ đồng tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng...



Thy Thơ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.