"Đường lưỡi bò" chễm chệ trên đồ chơi giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được giới thiệu bán rộng rãi tại VN, bộ đồ chơi trẻ em với hình thức tập cắm cờ các nước lên bản đồ, nhưng bản đồ có cả “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.

 
 “Đường lưỡi bò” thể hiện trên bộ đồ chơi trẻ em được bán tại VN
“Đường lưỡi bò” thể hiện trên bộ đồ chơi trẻ em được bán tại VN



Ngày 1-8, Thanh Niên nhận được phản ánh của một phụ huynh về việc sau khi mua bộ đồ chơi “Bản đồ cắm cờ thế giới” thì phát hiện mặt bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” ở khu vực Biển Đông. PV kiểm tra cụ thể thì đúng như phản ánh, chi tiết “đường lưỡi bò” được thể hiện khá rõ trên bản đồ. Không những vậy, bản đồ còn thể hiện Biển Đông là “Nam hải” theo cách của Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa của VN cũng bị thể hiện dưới cái tên “Nam sa quần đảo” - tên gọi phi pháp do Trung Quốc đặt ra.

Núp bóng “đồ chơi giáo dục”

Vị phụ huynh cho biết đã mua sản phẩm sau khi đọc thấy phần rao bán trên 2 trang mạng là Shopee và dochoigiaoducsom.com (“Đồ chơi giáo dục sớm”).


Chiều 1-8, Thanh Niên đã liên hệ với “Đồ chơi giáo dục sớm” qua số điện thoại đường dây nóng để đặt mua “Bản đồ cắm cờ thế giới” và được biết shop vẫn bán mặt hàng này. Theo người tiếp máy thì shop chuyên giao hàng tận nơi chứ không có cửa hàng, nhưng khách hàng có thể đến lấy đồ tại khu đô thị Dream Town ở Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người tiếp đường dây nóng cũng cho biết đồ chơi trên có xuất xứ từ Trung Quốc. “VN không có hàng đâu. VN vẫn lấy đồ Trung Quốc mà, cả thế giới cũng lấy đồ Trung Quốc”, người này nói.

Cùng ngày, Thanh Niên phản ánh thông tin tới Sở Công thương Hà Nội. Ông Chu Xuân Kiên, Phó giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết đơn vị “Đồ chơi giáo dục sớm” này có đăng ký kinh doanh ở Bắc Kạn. “Chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra xem doanh nghiệp (DN) có bán sản phẩm tại Hà Nội không và ngày 2.8 sẽ có công văn gửi Bắc Kạn để xác minh”, ông Kiên nói.

Đáng chú ý, website bán hàng dochoigiaoducsom.com được chứng nhận là “đã thông báo” với Bộ Công thương. Trả lời Thanh Niên chiều 1.8, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương), đơn vị quản lý hoạt động các sàn thương mại điện tử, khẳng định đã chuyển thông tin đến bộ phận liên quan để kiểm tra.


 

 Các sản phẩm “Bản đồ cắm cờ” được rao bán trên Shopee
Các sản phẩm “Bản đồ cắm cờ” được rao bán trên Shopee



Shopee trả lời mập mờ

Cùng ngày 1-8, Thanh Niên đã liên lạc với bộ phận truyền thông của sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại VN để phản ánh thông tin về các bộ đồ chơi cắm cờ lên bản đồ như trên và được trả lời email vào chiều 1-8.

Email viết: “Shopee đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các sản phẩm liên quan trên toàn sàn và có biện pháp xử lý kịp thời, cụ thể đội ngũ nhân sự kiểm duyệt chuyên trách của Shopee đã tiến hành rà soát thông tin, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các sản phẩm như phản ánh”.

Tuy nhiên, phần trả lời này chưa thông tin đầy đủ về kết quả và biện pháp xử lý, nên Thanh Niên tiếp tục đề nghị Shopee cung cấp thêm thông tin. Trong email trả lời thứ 2, đại diện Shopee viết: “Hiện tại các sản phẩm bản đồ cắm cờ đã được gỡ bỏ”. Thế nhưng, sau khi nhận được email, thì các “bản đồ cắm cờ” vẫn còn được rao bán trên Shopee. Thậm chí, trong đó có một sản phẩm được giới thiệu có xuất xứ tại VN, nhưng bản đồ trên sản phẩm thể hiện chủ yếu bằng tiếng Hoa, Biển Đông thì không có cả quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa.

Đồng thời, trong cả hai email, Shopee cũng không phản hồi về số lượng sản phẩm trên đã bán qua Shopee và có thu hồi những sản phẩm đã bán hay không.

 

Ngô Minh Trí-Chí Hiếu-Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.