Thể lệ cuộc thi viết về "Một thời kháng chiến ở Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam-thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai” trên báo Gia Lai.

I- Mục đích, ý nghĩa:

Cuộc thi nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

II- Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ và nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo có thể tham gia dự thi, riêng thành viên Ban giám khảo không tham gia chấm bài dự thi của mình.

III- Nội dung tác phẩm dự thi:

Bài dự thi có nội dung viết về những năm tháng hào hùng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trên địa bàn tỉnh Gia Lai; cuộc sống, sinh hoạt, học tập và những đóng góp của những người từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hiện thực đời sống và những đổi thay tại các vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

IV- Yêu cầu:

-Về thể loại: bài phản ánh, bút ký, hồi ký, phóng sự, ghi chép...
- Tác phẩm dự thi phải phản ánh sự kiện và con người một cách trung thực, không hư cấu. Bài viết súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu.
- Mỗi bài dự thi không quá 1.500 (Một ngàn năm trăm) chữ; nếu bài dài kỳ thì không quá 03 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.500 (Một ngàn năm trăm) chữ. Bài viết phải có ảnh kèm theo (ảnh không được cắt ghép xử lý làm sai lệch hiện thực). Tác phẩm dự thi in trên giấy A4, ghi rõ bút danh và tên thật, địa chỉ và số điện thoại.

V- Điều kiện dự giải của tác phẩm:

- Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và chưa đạt giải tại các cuộc thi hoặc xét chấm giải từ cấp sở, ngành trở lên. Thời gian gửi tác phẩm dự thi: từ ngày 20-4-2018 đến hết ngày 10-4-2019

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 03 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi được Báo Gia Lai đăng tải và được hưởng nhuận bút theo quy định.

VI- Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm và trao giải cuộc thi:

1. Thời gian tham gia cuộc thi: Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động-ngày 20/4/2018 đến hết ngày 10/4/2019 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

- Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 24 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku) hoặc Email:doanminhphungbgl@yahoo.com.vn
- Báo Gia Lai (Địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua địa chỉ email: chebanbgl2014@gmail.com
Lưu ý: Trên phong bì ghi rõ: Bài tham gia dự thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”.

3. Thời gian công bố kết quả và trao giải:

Tổ chức công bố và trao giải nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam-thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2019).

VII- Cơ cấu giải thưởng:


1 giải nhất trị giá: 12 triệu đồng
2 giải nhì trị giá: 6 triệu đồng/giải
3 giải ba trị giá: 3 triệu đồng/giải
4 giải khuyến khích trị giá: 1.500.000 đồng/giải
Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao một số giải phụ.

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tài trợ cuộc thi này

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.