"Loạn" giá vé gửi xe ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giá phí gửi mỗi chiếc xe máy, xe ô tô trong những ngày Tết tăng lên 30-100%, thậm chí tăng trên 100% so với ngày thường khiến không ít khách du xuân cảm thấy bị “chặt chém” trong những chuyến du xuân.
Giá vé gửi xe máy ngày mùng 1 Tết tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) khá bát nháo. Nếu điểm trông coi của lực lượng dân quân xã chỉ là 8.000 đồng/chiếc xe máy và 20.000 đồng/xe ô tô thì tại các điểm giữ của người dân ở ngay khu vực lân cận được hét lên 20.000 đồng/xe máy và 50.000 đồng/ô tô. Người tại các điểm trông giữ xe còn lao hẳn ra đường mời chào, chèo kéo khách.
Ngày mùng 2 Tết, xung quanh khu vực Công viên Diên Hồng đoạn từ ngã tư Thống Nhất-Nguyễn An Ninh xuôi xuống đường Lê Quý Đôn đến gần quán cà phê Memory chật kín xe máy của người dân gửi tại các bãi giữ xe mới lập nên. Giá vé gửi xe đồng loạt là 20.000 đồng/xe máy.
Các điểm giữ xe mọc lên nhan nhản quanh Khu Du lịch Sinh thái Về nguồn. Ảnh: Hải Lê
Các điểm giữ xe mọc lên nhan nhản quanh Khu Du lịch Sinh thái Về nguồn. Ảnh: Hải Lê

“Chém đẹp” nhất và cũng loạn giá nhất chính là tại xung quanh Khu Du lịch Sinh thái Về nguồn. Tại đây, giá gửi một chiếc xe máy tại ngay cổng chính Khu Du lịch Sinh thái Về nguồn được hét lên 40 ngàn đồng/xe máy. Tại các địa điểm cách cổng chính khu du lịch khoảng 30 m, giá vé gửi xe “hạ nhiệt” về 30 ngàn đồng/chiếc và xa hơn chút nữa là 20.000 đồng/chiếc xe máy. Xa cổng chính khoảng cách từ 50-100 m, giá vé giữ xe giảm về 15 ngàn đồng. Giá gửi xe ô tô con dao đọng ở mức 50-100.000 đồng tùy xe và vị trí. Điều đáng nói, tất cả các bãi giữ này đều vừa được dựng lên, lều bạt tạm bợ, nền đất bụi mù mịt và không có hệ thống phòng-chống cháy nổ phòng khi có sự cố, dù mỗi bãi giữ cũng có từ hàng trăm đến hàng ngàn chiếc xe máy trong điều kiện thời tiết khá nóng nực.

Giá vé xe đắt đỏ là vậy nhưng dòng người đổ về các khu vui chơi vẫn rất đông. Gần các khu vui chơi, khu du lịch gần như vỉa hè đều đã được tận dụng để giữ xe, người đi phải tràn xuống lòng đường. Các thanh niên tại điểm trông giữ xe tràn cả ra lòng đường chèo kéo, mời mọc khách gửi xe tại điểm của mình. Mỗi điểm giữ xe tùy rộng hay chật mà số lượng xe được gửi nhiều hay ít, còn khách du xuân dường như ai cũng dễ chịu, xuê xoa chấp nhận dù giá đưa ra đắt hơn gấp 3-10 lần ngày thường. “Tôi thấy giá đắt nhưng ngày xuân mà, cả năm mới có một dịp. Nhưng nếu có sự quản lý của lực lượng chức năng và không để bị “chặt chém”, đẩy giá gửi xe lên mức quá cao thế này tôi sẽ vui hơn”-anh Rơ Lan Kha (làng Blang, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) nói.
Tại các chùa, do đông người đến vãn cảnh, du xuân và cầu an nên giá giữ xe quanh một số chùa lớn cũng bị đẩy giá lên cao. Đơn cử như quanh khu vực Chùa Minh Thành (đường Nguyễn Viết Xuân), giá vé gửi xe là 10.000 đồng/xe/lượt.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.