Trồng sả cho thu nhập cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau  khi chuyển đổi diện tích đất trồng hồ tiêu bị chết sang trồng sả, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã thu lợi trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Theo sự giới thiệu của Hội Nông dân xã Ia Le, chúng tôi đến thăm vườn sả của gia đình chị Nguyễn Thị Yến.Vừa nhổ sả, chị Yến vừa chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chỉ định trồng vài bụi sả để ăn. Tuy nhiên, thấy cây sả phát triển tốt, cho củ to, thích hợp với thời tiết của địa phương nên mùa mưa năm 2016, gia đình tôi quyết định chuyển đổi 8 sào đất trồng hồ tiêu bị chết sang trồng sả”.

 

Chị Yến giới thiệu về mô hình trồng sả của gia đình. Ảnh: L.T
Chị Yến giới thiệu về mô hình trồng sả của gia đình. Ảnh: L.T

Gia đình chị Yến là hộ đầu tiên trên địa bàn xã Ia Le trồng sả với diện tích lớn. Theo chị Yến, sả rất dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, ít sâu bệnh. Đối với thời tiết ở Tây Nguyên, thời điểm xuống giống sả tốt nhất là vào đầu mùa mưa, đến đầu mùa khô sẽ cho thu hoạch. Cây sả có thể thu hoạch từ đầu mùa khô năm nay đến đầu mùa mưa năm sau mới phải trồng lại. “Phải chọn giống sả tốt, tép to, không bị bệnh, đem ủ ra rễ mới trồng. Xuống giống sả vào mùa mưa nên không mất nhiều công chăm sóc, chỉ cần bón thêm phân cho cây mau lớn. Còn khi bước sang mùa khô, phải thường xuyên tưới nước, có như vậy sả mới cho củ to, năng suất cao”-chị Yến chia sẻ.

Cũng theo chị Yến, trồng sả mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn một số cây trồng khác như bí đỏ, bắp, mì vì vốn đầu tư  ít, không mất nhiều công chăm sóc. Vì vậy, từ 8 sào sả trồng năm 2016, hiện nay, gia đình chị đã nhân rộng lên 1,2 ha và dự định sẽ mở rộng lên 2 ha. “Vụ sả trước, tôi thu hoạch được gần 20 tấn/8 sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lời gần 100 triệu đồng. Mùa mưa 2017, tôi nhân rộng vườn sả của gia đình lên 1,2 ha. Sả thu hoạch có thương lái đến thu mua mang đi tiêu thụ ở Huế, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bình quân mỗi ngày, gia đình tôi thu hoạch khoảng 1-1,5 tạ củ sả thương phẩm, bán với giá 6.000-7.000 đồng/kg. Với giá bán như hiện nay, gia đình tôi cũng lời được trên 150 triệu đồng từ 1,2 ha sả. Ngoài bán sả thương phẩm, gia đình tôi còn bán  cây giống cho nhiều hộ khác”-chị Yến cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Đặng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Le, cho hay: “Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Ia Le có khoảng 775 ha hồ tiêu bị chết. Việc chuyển diện tích đất trồng hồ tiêu bị chết sang trồng sả của gia đình chị Yến là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn xã Ia Le cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn những giống cây trồng vừa thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích hồ tiêu bị chết. Đồng thời, Hội phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tập huấn cho bà con nông dân về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.