Kiểm tra tình hình quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tại huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-4, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND huyện Phú Thiện về tình hình quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện từ tháng 7-2011 đến nay.

Huyện Phú Thiện hiện có 8 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với các loại khoáng sản được cấp phép khai thác chủ yếu gồm: Đá Granit, Quặng Fluorit, đất san lấp, đất sét gạch và cát xây dựng. Trong đợt này, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế 4 cơ sở khai thác tại các xã: Chư A Thai, Ia Ake, Ia Piar và thị trấn Phú Thiện. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Thiện ở quy mô nhỏ lẻ, không tập trung, hiệu quả kinh tế chưa cao; trong quá trình khai thác còn gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, ô nhiễm môi trường…

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp xung quanh một số vấn đề như: Việc thụ hưởng nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương; việc gia hạn cấp phép khai thác khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua đó, đoàn giám sát đề nghị UBND huyện cần có chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để công tác này trong thời gian tới đạt hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

                                                                  Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.