Người dân xã Đông thiếu nước sinh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Muôn và làng Rõ (xã Đông, huyện Kbang) có khoảng 80 hộ dân. 2 làng dù đã được Nhà nước đầu tư đào giếng từ nhiều năm trước và bà con cũng tự đào thêm giếng, song vào mùa khô, các giếng đều thiếu nước. Dẫn chúng tôi đến giếng mới khoan, ông Đinh Quýt nói: Do chỗ nào cũng có đá bàn nên không đào giếng sâu được; vừa rồi khoan mấy chỗ nhưng khoan thủng đá tới 70 mét mới có nước. Giếng đào cạn hết nhưng bây giờ có giếng khoan, có nước bể rồi không lo nước ăn nữa.

Cạnh làng Rõ là làng Muôn. Giếng đào làng này cũng cạn hết nước. Nhờ có giếng khoan kịp thời nên bà con không thiếu nước sinh hoạt. Trưởng thôn Đinh Văn Cương cho biết: Giếng sâu 80 mét, nước bơm cả ngày không hết. Bây giờ mới bơm 1 bể 8 m3, nay mai nối ống bơm thêm một bể khác cũng 8 m3 để cho bà con sử dụng. Có nước bể nhưng việc tắm giặt cũng phải ra sông Ba, nếu dùng quá nhiều thì cũng không đủ.

 

Ảnh: Như Hướng
Ảnh: Như Hướng

Được biết, kinh phí để khoan 2 giếng nói trên là 200 triệu đồng. Riêng 4 bể chứa được xây từ trước. Đối với làng Brooc, nhờ tìm được nguồn nước suối, năm 2014 xã cũng xin đầu tư xây hệ thống nước tự chảy.

Hiện tại, xã Đông còn 3 làng đang thiếu nước sinh hoạt là làng Tung, làng Đak Giang 2, làng Kốp. Trong đó làng Kốp do ở vị trí cao hơn, gần núi nên nước sinh hoạt đang rất khan hiếm. Làng chỉ có 17 hộ nhưng có đến 8 cái giếng (Nhà nước đầu tư 4 giếng, bà con tự đào 4 giếng) nhưng đến mùa khô thì đều cạn hết. Cứ đầu tháng 12 là 2 giếng phía trên cao cạn trước. Hiện chỉ còn giếng nhà ông Huy Văn Dốp nằm vị trí thấp và đào được sâu hơn nên còn nước dùng. Sáng sớm nhà ông bơm trước dùng trong ngày, sau đó bà con chia nhau, những người đến muộn vẫn lấy phải nước đục ở đáy giếng.

 

Ảnh: Như Hướng
Ảnh: Như Hướng

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm nay nắng không gay gắt nhưng kéo dài nên xã Đông không chỉ thiếu nước tưới cho cây trồng mà nước sinh hoạt cũng khan hiếm. Thậm chí có hộ phải mua nước bình về nấu ăn.

Theo ông Trần Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã, việc thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô đã kéo dài nhiều năm nay. Xã đã và đang tìm các giải pháp để giải quyết nước cho dân. Hiện đã giải quyết nước sinh hoạt cơ bản cho 3 làng, còn các làng khác cũng đã khảo sát, tìm nguồn để đầu tư. Riêng với các khu vực thôn người Kinh thì vận động bà con tự tìm nguồn nước, tự đầu tư khoan giếng để phục vụ sinh hoạt.

Như Hướng

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.