Gia Lai: Xử lý nghiêm các hộ sử dụng trái phép củi rừng làm chất đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng các hộ dân sản xuất thuốc lá tại huyện Krông Pa sử dụng trái phép củi rừng làm chất đốt được phản ánh trên các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây. Đầu tháng 4-2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa tổ chức 3 đoàn kiểm tra thực tế việc sử dụng chất đốt dùng sấy thuốc lá trên địa bàn.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Qua kiểm tra thực tế tại 592 hộ dân sản xuất thuốc lá với 594 lò thuốc sấy đang hoạt động trên địa bàn 7 xã, thị trấn (Phú Cần, Chư Gu, Chư Rcăm, Ia Rsai, Ia Rsươm, Chư Drăng, Uar và thị trấn Phú Túc), thì phần lớn các hộ đã ký cam kết không sử dụng củi rừng tự nhiên khai thác trái phép để đốt lò; cây củi được dùng đốt là củi vườn nhà như cây ăn quả, keo, cao su, điều… Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn ghi nhận việc khai thác, mua bán, vận chuyển sử dụng củi rừng khai thác trái phép để sấy thuốc lá trên địa bàn vẫn còn diễn ra. Số hộ sử dụng trấu để sấy lá thuốc còn hạn chế (52/542 hộ) và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ dân mua bán, sử dụng trái phép củi tự nhiên để sấy thuốc lá trong thời gian qua.

Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa cho biết: Dù đã cam kết nhưng nhiều hộ vẫn có hành vi cất giữ lâm sản để làm củi sấy thuốc lá với nhiều hình thức nhằm qua mặt cơ quan chức năng, như dùng củi để làm trụ rào dã chiến và sử dụng đốt lò vào ban đêm, hay tập kết củi vườn, củi hợp pháp trước miệng lò sấy nhưng củi rừng khai thác trái phép lại cất giữ trong nhà, vùi trong đống trấu… Để ngăn chặn tình trạng này tái diễn, Phòng đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý rừng tại gốc; tăng cường tuyên truyền, thuyết phục các hộ sản xuất thuốc lá chuyển đổi công nghệ từ sử dụng củi sang dùng vỏ trấu; trước mùa vụ Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm việc khai thác, mua bán củi rừng tự nhiên không có nguồn gốc hợp pháp-ông Duyên nói.

Trong vụ Đông Xuân 2013-2014, qua phối hợp kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện bắt giữ 6 vụ sử dụng củi tự nhiên trái phép làm chất đốt; đã xử lý 5 vụ, thu phạt hành chính 15 triệu đồng; tịch thu 13,5 ster củi rừng tự nhiên.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.